Chủ nghĩa chuộng giới trẻ ở phương Tây đã hết thời?

08:38 CH @ Thứ Tư - 22 Tháng Mười, 2008

Người ta từng coi những người đã vào độ tuổi 50 là những kẻ ngoài cuộc vì cho rằng họ không còn tinh thần chiến đấu, không còn sức tiến lên… Thế nhưng thực tế gần đây đã chứng minh ngược lại. Trong điện ảnh, nữ diễn viên Sharon Stone dù đã bước sang tuổi 48 vẫn được xem là biểu tượng sex, và đầu năm nay cô lại tiếp tục vào vai người phụ nữ có sức quyến rũ chết người trong phần 2 của bộ phim Basic Instinct. Diễn viên Sophie Lorent dù đã 71 tuổi nhưng bà vẫn được chọn chụp những bức ảnh nude nghệ thuật cho cuốn lịch nổi tiếng Pirelli năm 2007. Hai diễn viên này đã chấm dứt “chủ nghĩa tôn sùng giới trẻ”, chủ nghĩa từng xem giới trẻ là thước đo tuyệt đối.

Một xu hướng mới đang được hình thành ở các nước phương Tây, mà theo chuyên gia ngành xã hội học người Pháp Francois Dubet thì “lực hút” của xã hội đang được chuyển dần từ thanh niên sang những người ngoại tứ tuần. Lý do đơn giản là vì những người này chiếm số đông trong xã hội phương Tây và họ là những người giàu có nhất. Với sự ra đời của cuốn sách “Sự thức tỉnh của Mathusalem”, nước Đức trở thành nước tiên phong cho xu hướng đề cao giá trị “tuổi tác”.

Trẻ mất giá

Cũng nên biết rằng “chủ nghĩa chuộng giới trẻ” đã ra đời từ những năm 70 của thế kỉ trước, khi mà những người sinh sau chiến tranh đã bước vào độ tuổi 18 đôi mươi, họ bước từ một thế giới chỉ có đen và trắng sang một thế giới nhiều màu sắc, thế giới của quần jean, áo phông và nhạc rock’n’roll. Đó là thời kì mà tầng lớp bình dân tôn sùng tuổi trẻ, thời kì mà lối sống trở nên tự do thoải mái, nền kinh tế phát triển rực rỡ không phải lo lắng đến vấn đề việc làm. Một thế hệ vàng được xã hội tiêu thụ đề cao, thanh niên trở thành đối tượng ưu tiên của các nhà sản xuất, kinh doanh.

Nhưng khi khủng hoảng kinh tế diễn ra, chủ nghĩa này cũng bắt đầu thoái trào và “hiện nay thì người trẻ còn khó sống hơn người già”. Thanh niên không còn giữ được cho mình thái độ “vô lo” như trước, bởi lẽ lối sống tự do, thậm chí buông thả đang phải đối mặt với đại dịch AIDS, sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường lao động cùng sự “mất giá” của bằng cấp luôn ảnh hưởng đến việc học của thanh niên và trên hết nỗi ám ảnh về tình trạng thất nghiệp luôn đeo bám họ. Thái độ vô tư lự đã phải nhường chỗ cho thái độ lo lắng, bất an.

Song dường như chừng đấy vẫn chưa đủ để làm xấu đi hình ảnh của giới trẻ. “Hiện nay tại Pháp, nói đến thanh niên là nói đến những cuộc nổi dậy ở ngoại ô, tới những kẻ chống đối đạo luật CPE, tới những sinh viên cứ đứng lên biểu tình mà không hiểu rõ vì mục đích gì và trước tiên là nói đến những người thiếu niềm tin vào tương lai” (nhà xã hội học Jean Luc Excousseau). Nhận định của ông được sự đồng tình của trợ lý thị trưởng Paris, Clementine Autain, thậm chí ông này còn không lưỡng lự gọi đây là một “sự sỉ nhục của một thế hệ”, xem đây như một mối “đe dọa” cho xã hội. Ông cũng nhấn mạnh thêm rằng tình trạng bạo lực hiện nay chủ yếu ở thanh niên từ độ tuổi 15 đến 25.

Người già đang là đích ngắm

Vào thời kì “hoàng kim” của thế hệ “vàng” sau chiến tranh, thu nhập của họ cao gấp 4 lần so với thế hệ trước đó. Và hiện nay họ lại thu hút sự chú ý của các nhà sản xuất, những người đã một thời tôn thờ những “thượng đế” trẻ tuổi. Hiện không một doanh nghiệp nào không biết đến đối tượng khách hàng này, hai, ba năm trở lại đây, các tập đoàn lớn đều nhận thấy ở họ một nhu cầu tiêu dùng lớn cần “đánh thức”. Người có tuổi là một đối tượng khách hàng lý tưởng. Thanh niên không phải là đối tượng duy nhất của các nhà sản xuất nữa. Mọi thứ dường như đều nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng lớn tuổi: sự trở lại của quần jean, của nước uống Coca-Cola đóng chai, hay những đôi giày Converse, nhãn hiệu được ưa chuộng của nhiều thập niên trước…

Những khách hàng lớn tuổi luôn bị ám ảnh bởi những vấn đề sức khỏe, sẽ sẵn sàng mua các loại rau quả sạch dù cho giá cả chúng đắt hơn rau quả thông thường đến 20%. Trong lĩnh vực du lịch, khách hàng lớn tuổi trở thành những khách hàng danh dự vì thực tế cho thấy ở độ tuổi này họ đi du lịch nhiều gấp hai lần so với độ tuổi khác.

Nếu như hiện nay thanh niên dễ dàng đánh đổi những giá trị của họ để đổi lấy những giá trị thời cha mẹ đó là bởi họ đang bị “choáng ngợp” vì những gì cha mẹ họ đã làm được hồi năm 68. Thanh niên ngày nay cũng nghe những thể loại nhạc mà cha mẹ họ từng nghe với những ca sĩ ở độ tuổi 60 như nhạc của The Beatles, Stones, Doors, Sting…

Theo Martine Ghnassia, Giám đốc kế hoạch của hãng Ipsos (Pháp), nếu người ta định nghĩa chủ nghĩa chuộng giới trẻ là việc coi giới trẻ như hình mẫu của xã hội thì hiện nay người ta có thể nói rằng chủ nghĩa này đã đến hồi kết thúc. Hiện nay kể cả lĩnh vực thời trang, một lĩnh vực chỉ dành cho những người từ 25 tuổi trở xuống cũng mở cửa đón nhận những người ngoài 50. Các hãng thời trang cao cấp như Issey Miyake, đang dần làm cho trang phục của mình phù hợp với kích thước đã trở nên quá khổ hay đầu gối đã sắp khụyu xuống của những khách hàng mới này.

Ngay cả trong các doanh nghiệp, các ông chủ cũng mơ đến những nhân viên lớn tuổi. “Các doanh nghiệp đều nhận ra rằng công việc sẽ hiệu quả hơn khi nhân viên vừa có trình độ lại vừa phù hợp với công việc đó. Nhân viên không nhất thiết phải trẻ dù cho doanh nghiệp có trả cho họ ít tiền hơn” (Jean –Luc Excousseau). Trong trường hợp phải thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của mình, chắc chắn các nhân viên trẻ sẽ không đạt được hiệu quả bằng nhân viên lớn tuổi. Ngoài ra các nhân viên lớn tuổi cũng là những người linh hoạt, làm việc có kinh nghiệm và dễ thuyên chuyển hơn. Bởi lẽ họ không phải vướng bận chuyện con cái hay những khoản vay mượn và vì vậy họ có thể thoải mái để đảm nhận một công việc ở nước ngoài hay thế vào vị trí của một ai đó. Về vấn đề lương thưởng thì đòi hỏi của họ cũng chỉ bằng với mức giá chung của thị trường nhằm phụ thêm cho khoản lương hưu sau này, ngoài ra với những nhân viên lớn tuổi, các vị lãnh đạo cũng không phải lo lắng cho vị trí của mình vì những nhân viên này không còn có tham vọng thế chỗ họ.

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Nghĩ về dưỡng chất tâm hồn cho tuổi trẻ hôm nay

    04/03/2018Nguyên CẩnVì sao tuổi trẻ hôm nay bị "suy dinh dưỡng tâm hồn"? Vì sao khi hai người cùng ngắm nhìn bầu trời đêm qua những chấn song cửa, một người chỉ thấy toàn màu đen, còn người kia lại thấy những vì sao lấp lánh?...
  • Chứng hoang tưởng trong giới trẻ

    11/03/2014Phương Nguyên - Diệu HiềnAi cũng có quyền mơ ước! Nhưng khi ước mơ vượt quá xa khả năng, và chủ thể của nó không hoặc không muốn nhận ra điều đó thì trở thành chứng hoang tưởng...
  • Sức trẻ của tư duy

    23/04/2013Không khó khăn lắm để bắt gặp đây đó quanh ta, những người tuổi còn rất trẻ nhưng cách suy nghĩ quá cũ kỹ, nhạt nhoà, ngược lại, có người tuổi đã cao nhưng cách nghĩ lại rất trẻ trung, khoáng đạt. Tuy vậy, thực tế đó không bác bỏ một sự thật cũng rất dễ kiểm nghiệm là, tuổi trẻ dễ tiếp cận với cái mới, dễ dị ứng với sự trì trệ, không cam chịu với những cái đã quen đang bào mòn sức sống, lẽ sống...
  • Tôi đã lạc quan hơn về giới trẻ

    14/04/2008Cẩm TúNổi tiếng với Đất nước đứng lên khi mới 23 tuổi, nhà văn Nguyên Ngọc còn được biết đến bởi những đóng góp vào thành tựu của văn học Việt Nam thời kỳ Đổi Mới, khi ông giữ chức Phó tổng thư ký Hội Nhà văn, Tổng biên tập báo Văn nghệ.
  • Có thể chữa khỏi “bệnh già”

    06/04/2007Bình Nguyên (Theo Sự thật, Nga)Năm 2006, ĐHTH Quốc gia Moscow mang tên nhà khoa học Lomonosov tổ chức Festival khoa học. Báo cáo của viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Nga Vladimir Sculachev, giám đốc Viện Nghiên cứu Hóa - Lý sinh học về quá trình già hóa đã gây chấn động giới khoa học.
  • Người trẻ nhưng ý thức đừng… trẻ

    21/12/2006Thanh Thu... có những câu chuyện nhỏ nhưng lại không hề nhỏ... Kể để nhắc nhau, để thấy rằng người trẻ học kiến thức ở trường, nhưng cũng đừng quên học ý thức, học phép lịch sự. Người trẻ đấy, nhưng ý thích đừng...trẻ!
  • Khi người ta trẻ

    06/11/2006Phan Thị Vàng AnhGiỗ cô tôi vào khoảng tháng sáu âm lịch. Tôi không nhớ rõ ngày, chỉ biết trong cái tháng âm ấy, vào gần những ngày tang tóc ấy, bà tôi như một người khác, lờ đờ, uất ức, lẫn lộn...
  • Một số tính cách đáng báo động của giới trẻ

    11/08/2006Khánh HuyềnVới bản tính năng động và tuôn đổimới, giới trẻ Việt Nam ngày nay nhanh chóng hòa nhập và bắt kịp với lối sống hiện đại. Tuy nhiên, trong hành trang vào đời củahọ có khôngít những tínhcách xấu, làm cản trở sức vươn lên và cống hiến củahọ...
  • Người trẻ ư? Phải lo nhiều lắm…

    18/05/2006Quảng YênMột bác sĩ tâm lý người nước ngoài đền giảng dạy ở Việt Nam về tư duy tích cực. Các học viên đều thấy lý thú, nhưng lại rất khó áp dụng...
  • Định hướng giá trị và sự phát triển của thế hệ trẻ

    03/03/2006Phó GS. TS. Đỗ LongGiá trị bao giờ cũng đóng một là vai trò chỉ đạo và định hướng cho xã hội theo những mục tiêu to lớn được coi là có ý nghĩa cho sự tồn tại và phát triển. Quá trình phát triển của xã hội nhanh hay chậm tùy thuộc ở chỗ giá trị được định hướng có phù hợp với quy luật khách quan hay không, phù hợp nhiều hay ít, có tương ứng với giá trị của cộng đồng, của cá nhân hay không và sự tương ứng ấy ở mức độ nào...
  • Việc đối xử với người già

    21/12/2006Thái độ đối với người già đã thay đổi tùy theo các thời đại và nền văn hóa khác nhau. Nói chung là người già vẫn được kính trọng sâu sắc và thậm chí là sùng bái trong xã hội nguyên thủy cổ xưa. Tuổi già được xem như thời điểm của sự thông thái và quyền lực tinh thần. “Những người già” cai trị trong cả cộng đồng chính trị lẫn tôn giáo là một thông lệ chung. ...
  • Ở đâu, đạo đức và lương tâm của giới trẻ?

    07/07/2005Tuyết Thanh, Viện Văn họcTôi thấy có một mặt của thanh niên đang tụt hậu, có thể dùng khái niệm suy thoái. Nghĩa là các thế hệ ông cha đã từng có rồi mà thanh niên ngày nay (một bộ phận lớn) đang làm mất đi, suy yếu đi. Đó là đạo đức và lương tâm nghề nghiệp.
  • Nhân cách trẻ

    27/01/2004Mỗi thế hệ có một quan niệm của mình về nhân cách. Lớp già và lớp trẻ nhiều khi “xung khắc” cũng một phần vì nghĩ về nhân cách khác nhau, về ứng xử khác nhau. Nhân cách có nét chung phổ biến mà cũng có nét riêng đặc thù của mỗi lớp người, mỗi thành phần, thậm chí mỗi cá nhân...
  • xem toàn bộ