Bill Gates mang cỗ máy xử lý phân người thành nước uống đến châu Phi

09:05 CH @ Thứ Bảy - 15 Tháng Tám, 2015

Mới đây, Bill Gates đã cập nhật thêm thông tin trên trang blog của mình về cỗ máy xử lý chất thải Janicki Omni Processor (JOP) đang bắt đầu được thí điểm tại Sénégal (một quốc gia phía Nam của sông Sénégal nằm ở Tây châu Phi)...

"Đầu năm nay, tôi đã chia sẻ một đoạn video khi tôi uống nước được tái chế từ phân người và cảm nhận của tôi về thức uống này khá ngon. Hiện tại, cỗ máy sản xuất nước JOP đã đến với thành phố Dakar, Senegal, như là một phần của dự án thí điểm mà kết quả có thể cứu sống và giảm bệnh cho người dân ở các nước nghèo"- Bill Gates chia sẻ trên trang blog cá nhân của ông.

Cỗ máy JOP có thể xử lý chất thải thành điện, tro và cả nước uống. Bên cạnh đó, Bill Gates cho biết mục đích chính để tạo ra JOP là giúp cải thiện đáng kể điều kiện vệ sinh cho tất cả các thành phố ở những nước nghèo.

Hiện nay có khoảng 2 tỷ người trên thế giới không có nước sạch để dùng, việc sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm đã mang đến cái chết cho hơn 700.000 trẻ em mỗi năm. Thật không may, các giải pháp tái chế chất thải chuyên nghiệp trên thế giới đều không khả thi ở những nước nghèo, bởi vì đầu tư cơ sở hạ tầng rất tốn kém. Nhưng giờ đây, JOP đã xuất hiện như một vị cứu tinh cho các vấn đề nan giải vừa nêu.

Dakar, Senegal, nơi có 1,2 triệu cư dân không tiếp cận được với hệ thống cống. Trong sinh hoạt, người dân ở đây thường bỏ chất thải trong xô, đào hố và đổ xuống ở những khu vực quanh nơi sinh sống. Đây là môi trường lý tưởng cho bệnh tả và bệnh thương hàn sinh sôi. Với JOP, nó sẽ giải quyết 1/3 lượng chất thải ở Dakar thành những sản phẩm hữu ích. Phiên bản tiếp theo của JOP sẽ xử lý được cả rác thông thường, bên cạnh chất thải. "Hệ thống xử lý JOP phải rẻ hơn việc thuê xe tải chở rác, giảm vai trò của con người trong việc xử lý rác thải" - Bill Gates chia sẻ thêm.

Dakar, Senegal, nơi có 1,2 triệu cư dân không tiếp cận được với hệ thống cống

Nếu bạn chưa biết hoặc đã quên thì dưới đây chính là cách thức vận hành của JOP:

1. Đầu tiên chất thải được nghiền và chia nhỏ rồi đưa vào dây chuyền.

2. Sau đó nó đi qua đường ống chưng cất để lấy hơi nước và chất thải khô.

3. Chất thải khô được sử dụng làm chất đốt chạy máy phát điện.

4. Điện tạo ra được cung cấp vào mạng điện sinh hoạt thành phố.

5. Hơi nước được lấy ra và đi qua các bộ lọc để tạo thành nước sạch.

Video thí điểm cỗ máy JOP tại Dakar, Senegal

Hy vọng trong vài năm tới, nhờ có những cỗ máy như JOP thì các nước nghèo trên thế giới sẽ có nước để sinh hoạt, nước sạch để uống và điều kiện vệ sinh hợp lý hơn.

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Tại sao Bill Gates bỏ ra hơn 1.000 tỉ đồng mua một cuốn sách?

    28/05/2015Bích NgọcĐiều gì khiến tỉ phú Bill Gates bỏ ra hơn 1.000 tỉ đồng để có được một cuốn sách chép tay? Hiện, cuốn sách này là cuốn sách đắt giá nhất mọi thời đại...
  • Vì sao Bill Gates, Warren Buffett, Oprah Winfrey thích đọc sách?

    12/03/2015Kiều ChâuKhông có một công thức chung nào để đi đến thành công. Tuy nhiên, có một điểm chung mà hầu hết những doanh nhân thành công nhất thế giới đều có, đó là tất cả họ đều đọc rất nhiều sách báo, tài liệu…
  • Vợ tỉ phú Bill Gates sống như thế nào?

    04/01/2015Bà Melinda Gates là người có vai trò không thể thay thế trong cuộc đời Bill Gates...
  • "Tại sao các quốc gia thất bại" dưới đánh giá của Bill Gates

    04/08/2013Theo Bill Gates, khi viết bài phê bình về cuốn sách nào đó, ông thường khen hơn là chê. Riêng với "Tại sao các quốc giá thất bại" lại là trường hợp ngoại lệ. Dưới đây là bài viết của Bill Gates về cuốn sách này...
  • Bill Gates và "chuyến phiêu du" mới

    29/06/2008Trọng Cầm (Tổng hợp AP, Reuters)Gates lại có một quyết định "ra đi" trọng đại nữa. Gates sẽ rút khỏi Microsoft - hãng phần mềm lớn nhất thế giới hiện nay, để có thể toàn tâm toàn ý cống hiến sức lực cho quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation...
  • Tầm nhìn Bill Gates

    06/04/2007Lê Thanh PhongChủ tịch Tập đoàn sản xuất phần mềm lừng danh thế giới Microsoft đến VN lần thứ hai. Ông đi cùng với vợ nên chuyến đi có ý nghĩa nằm ngoài lĩnh vực kinh doanh. Tên Bill và vợ ông là Melinda Gates trở thành một tên gọi và địa chỉ của lòng nhân ái...
  • Bill Gates: "Công nghệ sẽ ảnh hưởng lớn đến giáo dục!"

    04/02/2007Đỗ Dương (Theo CNET)"Công nghệ sẽ có ảnh hưởng lớn tới việc lựa chọn trường học của công chúng trong tương lai!" Đó là phát biểu của chủ tịch tập đoàn Microsoft Bill Gates tại Diễn đàn các nhà lãnh đạo chính phủ châu Âu - Microsoft 2007 tại Scotland hôm 31/1...
  • Chào Bill Gates!

    22/04/2006Thanh ThảoNếu tôi là người nghèo nhất hành tinh thì câu chào của tôi với Bill Gates - người giàu nhất hành tinh - sẽ thế nào nhỉ ? Đơn giản: chào Bill Gates! Còn nếu tôi chỉ là một nhà thơ, có thể giàu và có thể nghèo tùy lúc, đúng như sự dao động hằng năm của tài sản Bill Gates, thì câu chào sẽ thế nào? Đơn giản hơn: Chào Bill!
  • xem toàn bộ