Truyền thông đang “xâm lấn” báo chí

08:26 CH @ Thứ Ba - 20 Tháng Sáu, 2006

Tháng 5 vừa qua, Đại học Tự do Bruxelles đã tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Các nhà báo thời kỳ công nghệ thông tin và truyền thông (ITC): Những thách thức về đạo đức báo chí”. Tham dự hội thảo này có các nhà báo, nhà nghiên cứu báo chí từ châu Mỹ, châu Phi, châu Âu và châu Á (PV Báo Lao động tham dự và trình bày tham luận tại hội thảo).

Xử lý thông tin nhiều – tìm kiếm thông tin ít

Các tổ chức phi chính phủ (NGO) và sự phát triển mạnh mẽ của các bộ phận quan hệ cộng đồng (PR) tại các cơ quan, tổ chức, tập đoàn... tạo nên những nguồn tin khổng lồ cho báo chí. Ai phát hiện ra việc tra tấn của lính Mỹ tại Afghnisstan năm 2003? Ai “đánh hơi” được việc CIA chuyển các tù nhân tới các trạm giam biệt lập để tra tấn? Đó là Tổ chức nhân quyền quốc tế. Báo chí chỉ đưa lại thông tin từ nguồn này. Nghiên cứu của các tổ chức báo chí quốc tế chỉ ra rằng, ngày nay “các tòa báo” dành nhiều thời gian để xử lý thông tin hơn là tìm kiếm thông tin” và rằng “cơ quan truyền thông ngày càng nhiều, nhưng báo chí ngày càng ít”. Và nghịch lý mới của báo chí là ngày càng có nhiều cơ quan truyền thông, nhưng ngày càng ít các vấn đề được nêu ra. Phóng sự điều tra do các báo thực hiện dang ít dần đi. Thể loại này là một trong những vẻ đẹp của báo chí, nay đang bị khủng hoảng. Phóng sự điều tra đòi hỏi thời gian và tiền bạc. Nhà báo thực hiện điều tra thường xuyên phải cận kề với nguy hiểm: Bị đe dọa, bị bắt cóc, bị giết...

Ông Jean-Paul Marthoz – phụ trách chuyên mục “Sự kiện & Bình luận” của Tạp chí “Enjeux Internaionaux” và mục tương tự của Báo “Le Soir” (Bỉ) – cho biết: “Theo các thống kê, nguồn tài chính dành cho việc thu thập và tìm kiếm thông tin đang giảm đi tại phần lớn những tòa báo. Báo Liberation (Pháp) dành 30% chi phí cho tìm kiếm thông tin. Còn tờ báo phát không Metro (báo phát không lớn nhất tại Thụy Điển và lớn thứ hai ở Pháp – PV) dành có 10% chi cho công việc này”.

Trong khi đó, các NGO và các bộ phận PR được “trang bị” bởi sức mạnh tiền bạc đang tích cực săn tìm thông tin, nhưng vì mục đích riêng. Đa phần các NGO cung cấp thông tin bởi mục tiêu thay đổi chính sách của một chính phủ hay liên chính phủ. Các NGO thường chu cấp tài chính, phương tiện để đưa phóng viên tới các điểm nóng. Còn các bộ phận PR thì cung cấp thông tin cho báo chí một cách khéo léo vì lợi ích của tổ chức, doanh nghiệp... của mình.

Net: Tìm thông tin “ảo” – xử lý thông tin thật

Không thể phủ nhận những đóng góp to lớn của ICT đối với báo chí và bạn đọc. ICT giúp thông tin đến với bạn đọc nhanh hơn, đa dạng hơn. ICT làm thay đổi rất nhanh cách thức tác nghiệp của các nhà báo. Internet mở ra thư viện khổng lồ giúp báo chí tìm kiếm, tra cứu và kiểm định các nguồn thông tin... Nhưng ICT đã đặt ra những thách thức không nhỏ đối với đạo đức báo chí, tạo điều kiện rất nhiều chophóng viên “viết bài trên mạng” hơn là tới thực địa. Website của Tổ chức nhân quyền thế giới có hàng nghìn người vào/ngày như một cơ quan thông tấn.

ICT còn hỗ trợ cho công việc “cắt & dán”. Một bản tin được phát hành có thể ngay lập tức được “giới săn tin Internet” lấy về, được đưa lại nguyên xi hoặc chỉnh sửa qua quít rồi nhanh chóng cung cấp cho bạn đọc. Sự vội vã của các tòa báo (chủ yếu là báo Internet) trong cuộc đua tốc độ cập nhật thông tin đã dần làm yếu đi tư duy phản biện của báo chí. Tất cả những hiện tượng này đặt ra những thách thức với đạo đức báo chí thời ICT.

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Làm báo là phải sẵn sàng bước vào dòng xoáy cuộc sống

    27/09/2016Trường GiangLàm báo không phải là công việc bình lặng, nhẹ nhàng, cũng không phải là công việc máy móc, đơn điệu. Nó rất nhọc nhằn, giản khổ đầy thử thách nếu coi nhà báo là người chiến sĩ tiên phong trên chiến tuyến văn hóa xã hội...
  • Ứng xử với thông tin

    12/11/2015Phan ĐăngKhái niệm “công dân IT” (Information Technology) gợi mở nhiều suy nghĩ về vấn đề kiểm soát thông tin và sở hữu thông tin trong một bối cảnh toàn cầu hóa, công nghệ hóa, vi tính hóa hôm nay...
  • Bác Hồ viết báo

    20/06/2006GS, TS. Nguyễn Lân DũngTrong cuộc đời hoạt động báo chí của mình, Bác Hồ đã viết khoảng 2.000 bài báo với trên 100 bút danh khác nhau. Bác coi báo chí là vũ khí sắc bén để vận động quần chúng và đấu tranh với kẻ thù...
  • Thông tin trở thành fast food

    20/03/2006Đức LêNgày càng ít người trẻ tuổi đọc báo, thay vào đó họ lấy tin tức từ Internet với xu hướng ngày càng tăng. Không ít người đã chuẩn bị viết “cáo phó” cho báo in, thậm chí còn nêu rõ… ngày chết là tháng 4/2040...
  • ICT hay IT? Vấn đề nhận thức

    04/11/2005TS. Nguyễn Sĩ DũngỞ nước ta, công nghệ thông tin đang thực sự là một thứ mốt thời thượng. Sự nghiệp "tin học hóa" được triển khai rầm rộ không thua kém gì phong trào bình dân học vụ trước đây. Tuy nhiên, phong trào bình dânhọc vụ có vẻ thiết thực hơn: nó nhắm vào những nhu cầu có thực và những mục tiêu được xác định rõ ràng.Với "phong trào công nghệ thông tin", những điều ở cấp "bình dânhọc vụ” như vậykhông phải bao giờ cũng được làm rõ.