Lấy vợ không như ý, kiện bố mẹ vợ ra tòa
Trong khí thế cả nước đang "hừng hực" sống và làm việc theo pháp luật, đưa ra tòa nghiêm trị những kẻ tội phạm và bọn tiếp tay, đồng lõa với tội phạm, lợi dụng pháp luật để trục lợi cho mình và con cháu, anh ĐHH đã kiện bố mẹ vợ ra tòa trong một vụ việc hy hữu.
Anh là một người là trong lĩnh vực báo trí, truyền thông, chưa từng có tiền sự, trước sau sống nghiêm túc, hòa thuận. Thế mà vừa qua, tòa án nhân dân quận Z đã tiếp nhận đơn kiện khẩn thiết của anh. Bị đơn là bố mẹ vợ anh.
Anh cho biết bố mẹ vợ anh đã không cảnh báo trước cho anh những "cá tính độc đáo" của vợ để đến khi lấy nhau anh đã phải "nếm mùi đau khổ" (trích lời anh H).
Cụ thể nhất là việc anh thường xuyên và liên tục phải giặt những chậu quần áo to, bằng tay trần giữa những ngày rét căm căm. Vợ anh một ngày thay đến dăm bảy bộ quần, váy, áo. Anh H cam đoan bố mẹ vợ anh biết rất rõ điều này. Chính các cụ đã từng phải giặt quần áo cho vợ anh đến khi cô ấy đi lấy chồng nhưng vì một lý do nào đó, đã không khuyến cáo anh để anh có kế hoạch tiết kiệm dài hơi tiền mua máy giặt.
Nếu vụ kiện thành công thì điều này sẽ mở ra một trang sử mới cho những người chồng khốn khổ phải lấy vợ không được như ý. Luật sư cho rằng anh H hoàn toàn có thể quy bố mẹ vợ vào lỗi dân sự "không khuyến cáo khách hàng để xảy ra hậu quả nghiêm trọng".
Tuy nhiên, phía bên bị đơn có thể bác bỏ trách nhiệm bởi theo họ chính anh H mới có lỗi vì đã không tìm hiểu trước khi cưới một cách kỹ càng. Bố mẹ vợ anh đã tạo điều kiện để anh xem xét hàng, làm quen và dùng thử một thời gian khá dài trước khi cưới. Bởi vậy nên "những hậu quả nghiêm trọng" về sau anh nhận được hoàn toàn là lỗi anh phải chấp nhận chứ không phải là lỗi gây ra do nhà sản xuất, cung cấp hàng.
Chúng sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến phiên xử sơ thẩm, phúc thẩm của vụ kiện trong những bản tin tiếp theo!
Nội dung khác
Bài 2: Làm rõ khái niệm "Con Người" để thấy sai sót căn bản của luận án
07/02/2023GS. Nguyễn Ngọc Lanh ([email protected])Xuân Quỳnh xin đi với Lưu Quang Vũ vào vùng chiến sự biên giới 1979
20/02/2019PGS.TS. Lưu Khánh ThơNhà thơ Dương Soái và câu chuyện 'Gửi em ở cuối sông Hồng'
05/02/2019Hoa ChanhTết tự quán chiếu
04/02/2023Cameron Shingleton. H.MINH (dịch)Sống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnBài 1: Hiểu sai khái niệm "Con Người" khiến luận án "Nghĩa vụ con người..." sai theo
03/02/2023GS. Nguyễn Ngọc Lanh ([email protected])Tương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn Quân"Tôi viết sách vì trăn trở với tương lai đất nước"
23/11/2013Anh VũKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị QuýBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáAi đọc sách nghiêm túc?
19/05/2013Thanh Huyền