Google mất thế độc tôn

02:17 CH @ Thứ Hai - 07 Tháng Năm, 2007

Google trước giờ vẫn thống lĩnh thị trường truy tìm thông tin trên mạng nhiều béo bở, nhưng hiện các đối thủ đang tìm cách thiết lập một trật tự mới.

Google đã thâm nhập vào từng ngóc ngách của đời sống, JimLanzone, ông chủ của trang web tìm kiếm thông tin www.ask.com, đã thốt lên như thế. Ask. com hiện là công cụ tìm kiếm lớn hàng thứ tư trên thế giới và có tốc độ phát triển nhanh nhất trong các trang web cùng loại. Tuy nhiên, sự phổ biến của Google đã khiến ông Lanzone vừa khó chịu vừa hả hê. Ông khó chịu vì trong tiềm thức của "cư dân" Internet, cái tên Google vẫn luôn hiện diện như một chọn lựa tiện lợi và... duy nhất. Còn sự hả hê của ông thì mới có gần đây, khi Google đã tạo ra quá nhiều đối thú, liên tục phải đối đầu và đã bắt đầu có dấu hiệu hoảng loạn.

Tính đến thời điểm này, Google van dẫn đầu về lượt người truy cập, chiếm 43% thị phần nước Mỹ kể từ tháng 4/2006, đạt 50% lượt người truy cập vào AOL - nhà cung cấp cấp dịch vụ Internet hàng đầu thế giới sử dụng công nghệ tìm kiếm của Google. Trong khi đó, Yahoo! chỉ chiếm 28%, MSN - trang web tìm kiếm thông tin của Microsoft - chiếm 13% và Ask. com chỉ có 6% . Tốc độ tăng trướng của Google cũng rất ngoạn mục: thị phần tăng khoảng 17% trong năm rồi trong khi cả Yahoo! và MSN đều bị mất thị phần. Chi có Ask.com là có tốc độ phát triển cao hơn Google, tăng thị phần khoảng 35%, nhưng trang web này lại ít người truy cập hơn. Vẫn có những công cụ tìm kiếm khác với quy mô nhỏ hơn nhưng phần lớn các nhà phân tích đều cho rằng bốn ông lớn trên vẫn tiếp tục thống trị. Ngành công nghiệp truy tìm thông tin qua mạng hãy còn non trẻ và hứa hẹn có sự đổi ngôi trong bốn đại gia trên. Cuộc cạnh tranh sắp tới sẽ rất quyết liệt, vì các kết quả tìm kiếm đều quyết nhắm đến mục tiêu quảng cáo nên hẳn sẽ là các trang thông tin điện tử thu lợi béo bở.

Có thể nói trong gần sáu năm qua, Google đã làm rất tốt việc cung cấp các kết quả tìm kiếm. Nhưng cũng vì tự mãn với ưu thế vượt trội của mình mà hiện tại, theo giới phân tích, Google không thực sự có một chiến lược rõ ràng, khiến họ có vẻ đang hoạt động không có mục đích. Yahoo! đã nhận thấy nhược điểm này của Google và đưa ra chiến lược khác biệt hóa công cụ tìm kiềm của mình. Chiến lược của Yahoo! đưa ra là "liên kết phần tốt nhất của con người với phần tốt nhất của công nghệ". TheoYahoo! ý tưởng này không chỉ tạo các đường liên kết giữa các trang web mà còn nhằm liên kết giữa người với người. Chẳng hạn như việc tìm kiếm thông tin về một sản phẩm, nếu dừng Google thì sẽ có kết quá là vô số các cửa hàng cỏ bán sản phẩm đó, còn với dịch vụ tìm kiếm của Yahoo! Ngì sử dụng sẽ được hỏi chi tiết về sở thích của từng thành viên gia đình, bạn bè... về loại sản phẩm đó, sau đó Yahoo? sẽ đưa ra một sản phẩm thời trang, độc đáo nhất để... không trùng lặp với ý thích của người khác!

Dịch vụ tìm kiếm này hứa hẹn nhiều tiềm năng nhưng cũng ẩn chứa những giới hạn. Người sử dụng phải đăng ký làm thành viên của Yahoo! và để có được kết quả tìm kiếm tốt nhất, người dùng phái khai báo thật chi tiết. Tuy nhiên, phần lớn người lướt web chỉ muốn giải trí chứ không phải nặng đầu suy nghĩ nên ý tưởng này của Yahoo! gần giống như buộc người ta phải vào siêu thị lớn để mua một món đồ nhỏ có bán ở hiệu tạp hóa đầu ngõ! Vì vậy, Ask.com dùng một chiến thuật khác thay vì phân loại một trang web theo mức độ phổ biến chung cứa nó, họ chỉ ra các trang web được các chuyên gia trong một lĩnh vực cụ thể nhắc đến nhiều nhất. Phương pháp này thường mang lại kết quả tốt hơn so với cách tìm kiếm bằng chuỗi, nhóm từ theo chú đề của Google. Ask.com cần dùng các chuỗi chủ đề để người dùng có thể thu hẹp hay mở rộng tìm kiếm.

Các chuyên gia cho rằng Ask.com có chất lượng ngang với Google trong việc tìm kiếm các trang web tổng quát, nhưng hơn hẳn Google khi tìm kiếm hình ảnh và bán đồ trực tuyến. Microsoft đã xác định Google là mối đe dọa trong kinh doanh và đang dùng toàn lực để chạy đua với Google trong các dịch vụ trực tuyến. Cuối năm ngoái, Microsoft tìm cách tăng thị phần bằng cách đàm phán sáp nhập với AOL, hay ít ra tìm kiếm một thỏa thuận để AOL chuyển từ công nghệ tìm kiếm của Google sang dùng công nghệ của MSN. Tuy nhiên, Google dã nhanh chân hơn Microsoft khi có được phần hùn trong AOL. Xem ra cuộc chiến giữa các nhà cung cấp dịch vụ truy tìm trực tuyến vẫn chưa đến hồi kết.

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Google buộc luật bản quyền phải thay đổi?

    28/04/2007Thục PhươngTháng 12.2004, Google công bố một dự án mang tên Google Book, với tham vọng vươn tới thư viện của các trường đại học hàng đầu để scan và số hoá tất cả những tri thức chứa đựng trong những cuốn sách ở đó và đưa lên mạng. Dự án này hứa hẹn sẽ làm cho mọi cuốn sách in được truy cập như là một website bình thường...
  • Khám phá thế giới đa dạng Google

    09/07/2006Ra đời như một công cụ tập hợp và dò tìm website vào giữa những năm 90, nhiệm vụ của Google từ lâu đã hoàn tất. Thế giới Internet đặc biệt sôi động một phần lớn là nhờ hãng này. Hãng có tầm ảnh hưởng lớn đến mức hiện nay người ta không gọi là "tìm kiếm" mà nói là "google" một thông tin nào đó trên web..
  • Google ra mắt bốn sản phẩm và chiến lược mới

    12/05/2006P.T. (theo CNet, VNUNet)Bốn chương trình Google Desktop 4, Google Notebook, Google Trends và Google Co-op mà hãng dịch vụ tìm kiếm trực tuyến khổng lồ Mỹ giới thiệu hôm qua là những tiện ích hữu dụng cho cả người dùng cuối và các nhà kinh doanh...
  • Google có thêm kỹ thuật tìm kiếm mới

    16/04/2006Theo TPO/News.com/Unsw.eduGoogle đã có được một kỹ thuật tìm kiếm thông tin mới thông qua một sinh viên người Australia. Đó là anh Ori Allon, 26 tuổi, đang theo học Tiến sĩ tại Đại học New South Wales...
  • Google biết về bạn nhiều hơn bạn nghĩ?

    26/01/2006The RegisterKết quả của một cuộc khảo sát gần đây cho thấy có tới hơn ba phần tư (77%) số người sử dụng Internet không biết là nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm hàng đầu thế giới Google ghi nhận và lưu trữ các thông tin cá nhân của họ...
  • Thế giới công nghệ tìm kiếm xoay quanh Google

    01/01/2006P.T. (theo VNUNet)Rất nhiều công ty coi là công cụ search là chiếc chìa khóa vàng giúp họ trở nên giàu có trong nháy mắt giống như Google. Hãng tìm kiếm này đã thế chân Microsoft trở thành hình mẫu kinh doanh lý tưởng của năm nay...
  • Chúng ta sẽ Google mọi thứ?

    14/11/2005Các tiến bộ kỹ thuật gần đây cũng như chiến lược của Google cho thấy khả năng "cướp ngôi" Microsoft có thể trở thành hiện thực trong một vài năm nữa.
  • Google đăng trực tuyến những cuốn sách đầu tiên

    05/11/2005Những nội dung được quét và đăng tải online, trong dự án quy mô Google Print gây nhiều tranh cãi, là các tác phẩm văn học, lịch sử Mỹ thế kỷ thứ 19.
  • Google thử nghiệm trình tìm kiếm Blog

    15/09/2005Trần Thanh TrựcHôm qua, Google đã công bố một công cụ tìm kiếm mới dành cho Blog hay sổ tay web, kết hợp với công cụ xuất bản Blogger của mình, sử dụng RSS để sắp xếp nội dung các blog.
  • Google - một huyền thoại mới

    22/07/2005Nguyễn Bảo AnChỉ bảy năm sau khi được Sergey Brin và Larry Page, hai nhà nghiên cứu trẻ về tin học, lập ra vào tháng 9/1998, Google đã trở thành công ty hàng đầu trong lãnh vực tìm kiếm tư liệu trên Internet. Ngay vào tháng 6/2000, mỗi này đã có đến 18 triệu lượt tìm kiếm tư liệu nhờ sử sụng công cụ khổng lồ này. Và chỉ một năm sau, số lượt tìm đã lên đến 100 triệu
  • Kho dữ liệu của Google đạt 6 tỷ thư mục

    13/03/2004Hãng dịch vụ tìm kiếm trực tuyến hôm qua công bố đây là một dấu mốc lớn so với 4,5 tỷ mà họ ghi nhận hồi tháng 8/2003. Phát ngôn viên của hãng tuyên bố: “Con số này thể hiện sự mở rộng nhanh chóng của quá trình bổ sung thêm trang của chúng tôi”...
  • xem toàn bộ