Không phải chuyện giảm thuế, chuyện nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào lĩnh vực phân phối hay ngân hàng mà chính chuyện sở hữu trí tuệ sẽ nóng lên sớm nhất sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đó là nhận định của một số chuyên gia kinh tế.
Ông Phạm Đình Chướng, Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ, cho biết hiện hầu hết các đơn xin cấp bằng sáng chế (patent) được nộp lên cục trong vòng 10 năm qua chủ yếu là của nước ngoài. Số đơn xin patent của người Việt Nam từ năm 1995-2005 trung bình chỉ chiếm 6% tổng số đơn xin patent nộp tại Việt Nam và số được cấp chỉ chiếm 2,2%.
Hầu hết các sản phẩm, công nghệ mới đều được tạo ra ở nước ngoài, hoặc thuộc quyền kiểm soát của nước ngoài và việc sử dụng, nhập khẩu vào Việt Nam các sản phẩm, công nghệ đó bị khống chế bởi quyền của chủ sở hữu. Vấn đề là ở chỗ, không như trước đây, sự thiếu nghiêm minh của luật pháp còn tạo khe hở cho người vi phạm, từ nay cả Chính phủ và người dân sẽ phải chấp nhận luật chơi quốc tế. Từ nay, người nước ngoài sẵn sàng kiện tụng để đòi quyền lợi của họ vì họ nhận được sự đảm bảo pháp lý mang tính quốc tế.
Luật sư Việt Anh thuộc Văn phòng Luật Phạm và liên danh nói, Việt Nam không còn thời gian để trì hoãn trong vấn đề sở hữu trí tuệ nữa. Chẳng hạn, lâu nay khi phát hiện một chiếc xe gắn máy bị làm nhái kiểu dáng của hãng Honda, cùng lắm thì cơ quan chức năng của Việt Nam chỉ có thể thu hồi phần nhựa để phá hủy. Nhưng tới đây, Công ty Honda hoàn toàn có thể yêu cầu phá hủy toàn bộ chiếc xe để đảm bảo rằng sản phẩm đó sẽ không xuất hiện trở lại trên thị trường.
Không chỉ vậy, Việt Nam cũng sẽ phải điều chỉnh các quy định về xử phạt cho phù hợp. Theo kinh nghiệm của nhiều nước, xử phạt hành chính thật nặng vẫn là giải pháp được coi trọng hơn cả. Tuy nhiên, ở Việt Nam, mức xử phạt hiện nay vẫn còn quá nhẹ, tối đa là 100 triệu đồng (theo quy định của Nghị định 12/1999/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ). Vậy mà trong thực tế, mức xử phạt cao nhất từ trước tới nay cũng chỉ là 75 triệu đồng (trường hợp vi phạm của Công ty Lisohaka).
“Bảy mươi lăm triệu đồng so với khoản chi hàng triệu đô la Mỹ cho việc thiết kế một chiếc xe máy hoàn chỉnh là không thấm tháp gì. Trong hầu hết các vụ vi phạm hiện nay, cơ quan chức năng chỉ có thể thu giữ khoảng vài chục bộ đồ nhựa của xe máy với trị giá mỗi bộ chỉ 200.000 đồng. Với mức xử phạt như vậy, doanh nghiệp vi phạm sẵn sàng chấp nhận chuyện phạt như một dạng rủi ro bình thường” - luật sư Việt Anh nhận xét.
Chính vì vậy mà trong Nghị định 106/2006/NĐ-CP được ban hành mới đây thay thế cho Nghị định 12, Việt Nam đã đưa vào một quy định là “xử phạt theo giá trị hàng vi phạm”. Đây được coi là điểm mấu chốt để thay đổi cách thức xử phạt như lâu nay.
Theo ông Phạm Đình Chướng, với những nước đang phát triển như Việt Nam thì việc chấp nhận các tiêu chuẩn cao của Hiệp định về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại (TRIPS) của WTO trước mắt sẽ tạo ra những khó khăn, thậm chí có tác động xấu trong một số mặt nhưng nếu biết vượt qua những khó khăn, hạn chế trước mắt đó thì về lâu dài sẽ thu được những lợi ích lớn lao.
“Có thể tin tưởng rằng xét về tổng thể, phấn đấu để đưa việc bảo hộ sở hữu trí tuệ đạt tới chuẩn mực của Hiệp định TRIPS-WTO sẽ mang lại những tác động tích cực cho Việt Nam” - ông Chướng nhận xét.
Hiện tại, Cục Sở hữu Trí tuệ chưa có điều kiện để đánh giá đầy đủ các tác động tiêu cực trước mắt do các tiêu chuẩn cao của Hiệp định TRIPS-WTO đối với Việt Nam, nhưng có thể dự đoán một số tác động. Điều dễ thấy là cơ chế bảo hộ sở hữu trí tuệ này đặt các doanh nghiệp và nhà đầu tư của Việt Nam vào một môi trường pháp lý phức tạp, buộc họ phải tốn kém chi phí cho việc sử dụng cơ chế này.
Nhưng cho đến hôm nay, rất nhiều người Việt Nam còn chưa nắm vững ý nghĩa, nội dung của cơ chế bảo hộ sở hữu trí tuệ. Trong thực tế, nhiều doanh nghiệp tưởng rằng hoạt động kinh doanh của mình không liên quan gì đến vấn đề sở hữu trí tuệ nếu mình không có các đối tượng sở hữu trí tuệ được đăng ký. Tuy nhiên, môi trường pháp lý với cơ chế bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đặt mọi doanh nghiệp vào những ràng buộc và có thể sẽ bị rơi vào các vụ kiện tụng, tranh chấp với những người khác.
Tuy nhiên, vẫn theo ông Chướng, những khó khăn, tác động tiêu cực trên đây là tạm thời và không căn bản. Lợi ích lâu dài, căn bản của một cơ chế bảo hộ sở hữu trí tuệ đầy đủ, có hiệu quả, phù hợp với Hiệp định TRIPS-WTO đã được khẳng định và chứng minh ở nhiều nơi. Đài Loan, Hàn Quốc là những ví dụ về sự thành công trong nỗ lực kiềm chế tiêu cực, vượt qua khó khăn và họ đang gặt hái những lợi ích lớn của hệ thống sở hữu trí tuệ có hiệu quả. Theo
Thời báo kinh tế Sài Gòn Số lượt đọc:
2648
-
Cập nhật lần cuối:
03/02/2007 04:13:33 PM |  | | Nhãn hiệu, logo, slogan... là tài sản của DN. Ảnh Nguyễn Sa |
Thông tin liên quan: Kết thúc vụ kiện xuất bản tiểu thuyết "Những người khốn khổ-2"08/02/2009 09:23' AM Vào những ngày cuối tháng 12/2008, Tòa án thượng thẩm Paris đã ra phán quyết cuối cùng về việc xuất bản phần tiếp theo tiểu thuyết "Những người khốn khổ" của đại văn hào Victor Hugo... Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ27/05/2007 08:40' AM Sự kiện nổi bật nhất tuần này là chuyến viếng thăm VN của Tổng giám đốc điều hành Microsoft Steve Ballmer. Một ngày làm việc của Ballmer tại VN đầy ắp sự kiện... Sở hữu trí tuệ cho ai?28/04/2007 04:18' PM ...ngày 26.4 hàng năm - Ngày sở hữu trí tuệ, một ngày mà những ai không thật sự dính dáng đến lĩnh vực này hầu như rất ít quan tâm. Cũng phải thôi, Ngày sở hữu trí tuệ không liên quan đến một sự kiện đặc biệt hay một quyền lợi thiết thực nào đó. Thế nhưng, ngày này lại nhắc nhở chúng ta về những vấn đề rất lớn liên quan đến sự phát triển của cả một quốc gia... Đạo văn trong nghiên cứu10/07/2007 02:28' PM Ở nước ta trong mấy năm gần đây, nạn đạo văn được giới báo chí nhắc đến khá nhiều lần, nhưng phần lớn các trường hợp này thường xảy ra trong lĩnh vực văn hóa-nghệ thuật. Còn trong nghiên cứu khoa học và công nghệ, nếu từ lâu nạn đạo văn có liên quan đến những giảng viên và giáo sư cũng được nhiều nghiên cứu sinh đồn đại qua lại nhiều, nhưng chưa có bằng chứng hiển nhiên, thì gần đây một trường hợp đạo văn cực kì trắng trợn và... thô làm chấn động giới nghiên cứu khoa học Việt Nam, nhất là trong cộng đồng “cư dân” mạng. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, cách nào?08/06/2007 04:40' PM Muốn được bảo hộ nhãn hiệu doanh nghiệp phái tiến hành đăng ký để xác lập quyền sở hữu. Khi quyền được xác lập, chủ sở hữu có quyền khai thác tài sản của mình, có quyền cho phép hoặc ngăn cản người khác sử dụng (khai thác) tài sản đó và khi quyền bị xâm phạm thì pháp luật sẽ bảo vệ như bảo vệ quyền sở hữu tài sản. Sàn giao dịch bản quyền luồng gió mới cho sáng tạo25/05/2007 12:00' PM Nhằm tạo cơ hội để các tác giả giới thiệu, quảng bá tác phẩm đồng thời giúp độc giả có cơ hội tiếp cận các sản phẩm văn hóa nghệ thuật đặc sắc, Công ty cổ phần sách - niêm giám VietBooks phối hợp với đơn vị bảo trợ Cục bản quyền tác giả văn học – nghệ thuật tổ chức Sàn giao dịch bản quyền để tạo cầu nối giữa nguồn cung và cầu. Người ngoại đạo cóp nhặt ý tưởng chuyên môn27/03/2007 01:58' PM Trong bài “Xung quanh Dự án chỉnh trị sông Hồng: Hãy công khai chứng cứ” (Khoa học & Đời sống - Số 23), chúng tôi có đăng tải ý kiến của họa sĩ Văn Thơ liên quan đến đề án đang gây nhiều tranh cãi của ông. Ngay sau khi báo phát hành, Khoa học & đời sống đã nhận được ý kiến phản hồi của TS Trần Nhơn, Chủ tịch Hội thủy lợi. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin trích đăng ý kiến của TS Trần Nhơn. Nhật ký luật sở hữu trí tuệ 200604/03/2007 10:16' AM Năm 2006 là một năm bước ngoặt của hệ thống pháp luật SHTT Việt Nam với việc Luật SHTT chính thức có hiệu lực từ ngày 01/2007. Đây là luật chuyên ngành về SHTT đầu tiên của Việt Nam. Sự ra đời của Luật SHTT đã thay thế toàn bộ các Nghị định và văn bản hướng dẫn về từng lĩnh vực của SHTT trước đó... Ai là "cha đẻ" của I-Web?05/02/2007 11:26' AM A bảo B "chôm" mã phần mềm của mình rồi phát triển thành sản phẩm để kinh doanh nên kiện đòi bồi thường. B lại nói phần mềm của A cũng "chôm lại" từ sản phẩm của người khác nên chỉ chịu "bồi hoàn" cho "chủ sở hữu thật sự" (?!) Chuyện tác quyền trong môi trường kỹ thuật số04/02/2007 03:43' PM Tác quyền tại Việt Nam là một vấn đề gây đau đầu không chỉ cho các cơ quan quản lý mà còn cho cả những ai quan tâm đến pháp luật hay những cơ quan bảo vệ pháp luật. Không phải chúng ta đau đầu vì thiếu một hành lang pháp lý điều chỉnh lĩnh vực này mà vì hành lang ấy dường như vẫn quá thênh thang đến mức ai cũng có thể đi qua mà không hề ngại chuyện bị ngăn chặn, xét hỏi... Bài khác: Thêm một vụ tranh chấp phần mềm do 'lọt' thông tin nội bộ26/01/2007 09:01' PM Ngày 17/1, Toà án kinh tế HN thụ lý hồ sơ do công ty Hà Nội Software kiện công ty Thương Mại Số kinh doanh trái phép phần mềm WEB++ của mình. Bị đơn, từng thừa nhận sai phạm, bất ngờ khẳng định chính họ mới đang nắm giữ quyền sử dụng mã nguồn phần mềm đó... Hậu quả “nuôi ong tay áo”24/01/2007 06:38' PM Công ty Cổ phần Phần mềm Hà Nội ( Hanoi Software) là một doanh nghiệp phần mềm được thành lập từ năm 2003. Trong các sản phẩm của mình, Hanoi Software đã phát triển một sản phẩm là WEB++ để cung cấp cho nhiều khách hàng để quản trị thông tin website với uy tín và chất lượng cao. Tuy nhiên, tháng 9 vừa qua Hanoi Software đã phát hiện Công ty Cổ phần Thương Mại Số (TMS) đã sử dụng trái phép mã gốc sản phẩm WEB++, đổi tên và thu lợi trái phép... Lại một vụ tranh chấp bản quyền nhờ đến tòa án24/01/2007 03:54' PM Ngày 17/1/2007, tòa Kinh tế, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã thụ lý một vụ kiện vi phạm bản quyền phần mềm giữa Công ty Cổ phần Phần mềm Hà Nội (Hanoi Software JSC) và Công ty Cổ phần Thương Mại Số (Digital Trade). Đây là vụ giải quyết bản quyền phần mềm thứ hai ở nước ta bằng con đường Tòa án. Nhức nhối, nghiêm khắc với vi phạm bản quyền 24/01/2007 04:24' PM Công ty Phần mềm Hà Nội khởi kiện Công ty Cổ phần Thương Mại Số23/01/2007 04:31' PM Ngày 17/01/2007, Tòa Kinh tế TAND TP Hà Nội đã chính thức thụ lý đơn khởi kiện của Công ty Phần Mềm Hà Nội (Hanoisoftware) và sẽ tiến hành hòa giải giữa hai bên theo luật định trong tuần này. Đây là vụ tranh chấp quyền SHTT lĩnh vực phần mềm máy tính thứ hai tại Việt Nam phải giải quyết bằng con đường tòa án và là vụ thứ nhất được đưa Tòa án tại Hà Nội. Luật sở hữu trí tuệ Sản phẩm của trí tuệ15/01/2007 09:13' AM Ngay từ bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946, Nhà nước Việt Nam đã ghi nhận những quyền cơ bản của công dân, trong đó có các quyền liên quan đến quyền tác giả, thể hiện tư tưởng tiến bộ, nhân văn về quyền con người. Đó là quyên tự do ngôn luận, tự do xuất bản, là việc Nhà nước cam kết bảo vệ quyền lợi của trí thức, tôn trọng quyền tư hữu tư nhân về tài sản... Chuyện đã có thể khép lại15/01/2007 09:09' AM Thời gian qua, chuyện hai vở múa rối trên đã in trên một số tờ báo và cả một chương trình truyền hình cũng động chạm đến. Thật ra "Hồn quê " không chỉ được dàn dựng để diễn trong Liên hoan Sân khấu thử nghiệm quốc tế lần II vào tháng 12/2006 tại Hà Nội, mà đã công diễn 2 đêm cũng tại Hà Nội từ tháng 8/2006... |