Sinh viên Việt đang đứng ngoài cuộc với Internet?

08:59 SA @ Thứ Năm - 12 Tháng Giêng, 2006

“Sinh viên là tầng lớp được đánh giá cao trong việc sử dụng Internet nhưng có đến 70% chưa biết khai thác, sử dụng Internet hiệu quả”.

Đó là kết quả tổng kết của GS-TS KH Nguyễn Quang A. Có nghĩa là chính chức năng quan trọng nhất của Internet thì SV Việt chúng ta hầu như đang đứng ngoài cuộc.

70% SV Việt chưa biết khai thác Internet

Internet là công cụ lưu trữ và tìm kiếm thông tin mạnh mẽ và hiệu quả nhất trong thời đại Y2K. Tuy nhiên, trong khi dân số châu Á chiếm tỷ lệ cao nhất, gấp 4 lần dân số châu Âu thì tỉ lệ người sử dụng Internet lại chỉ bằng 1/7 châu Âu. So sánh tình trạng sử dụng Internet trong khu vực ASEAN, Việt Nam chỉ đứng trên Lào, Campuchia, Myanmar và Philippines.

Quan niệm về Internet và giá trị của nó đã có nhiều biến chuyển khác trước. Theo quan niệm cũ, Internet chỉ là thông tin với cách tiếp cận là tiếp nhận trên web với hàng ngàn trang tư liệu thì hiện nay, Internet phải được hiểu theo hướng dịch vụ, với cách tiếp cận theo hướng tương tác, đa dạng và phải bóc tách được thông tin.

Tuy nhiên, chỉ với cách nhìn nhận cũ thì chính sinh viên hiện nay đã lạc hậu rất xa so với thế giới. Việc khai thác Internet của SV Việt vẫn chỉ dừng lại ở bề ngoài, với một số kỹ năng thụ động trên một công cụ web có sẵn. Do đó, những thông tin mà SV có được là rất đồ sộ, khó chuyển đổi, bóc tách.

Vậy nên, thay vì khai thác được, SV lại trở nên ngập lụt trong đống tài liệu mình có. Nó cho thấy sự vươn ra, hội nhập của SV Việt vẫn còn rất nhiều rào cản.

Lỗi tại ai?

Nguyễn Huyền My, SV ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết: “Chúng tôi không hề được học cái gọi là môn Kỹ năng khai thác Internet trong trường ĐH. Phần lớn SV phải tự mày mò tìm kiếm, theo kiểu phong trào và tự phát. Bởi vì nó là cái mới mà giới trẻ chúng tôi tiếp cận rất nhanh”.

Khảo sát chương trình Tin học trong một số trường ĐH trên địa bàn Hà Nội, rõ ràng Kỹ năng khai thác Internet không hề được đưa vào giảng đường. Môn Tin học cơ sở của ĐH Bách khoa, một trường đỉnh về Công nghệ thông tin, SV cũng chỉ được tiếp cận với MsDOS, Pascal..., những chương trình đã lỗi thời cả một thập kỷ. Internet dường như còn là một điều xa vời với các bạn SV. Họ phần lớn chỉ biết đến Internet trong việc truy cập, chat chit, còn khả năng tìm kiếm thông tin vẫn là ô cửa bị bỏ ngỏ.

Báo chí, một chuyên ngành đòi hỏi sinh viên phải có kỹ năng tìm kiếm thông tin rất cao, khả năng chọn lựa và cập nhật tốt thì đa phần sinh viên vẫn phải tự mò mẫm. Hai khoa báo chí của Học viên Báo chí và Tuyên truyền và ĐH KHXH & NV dường như vẫn chưa đầu tư lớn vào kỹ năng này cho SV.

Nguyễn Lam Kiều, SV K45 ĐH KHXH & NV cho biết: “Đơn giản là việc bắt chước, thấy bạn bè sử dụng vài trang làm công cụ tìm kiếm mình cũng làm theo. Làm luận văn là lúc cần nhiều thông tin nhất, đặc biệt là những cái mới trên thế giới. Lúc đó search ra được một lố, lên tới cả trăm trang. Nhưng chẳng biết làm thế nào để phân loại, lại phải vứt đấy, xuôi xị. Cứ mò mẫm từng trang thì vừa mất thời gian, hiệu quả không cao mà mình cũng không đủ sức kiên nhẫn”.

GS-TSKH Nguyễn Quang A cho biết: Khi ông mới bước vào ĐH, thì buổi đầu tiên các thầy giáo dạy là kỹ năng tìm kiếm thông tin, sách vở trong thư viện. Đây là điểm khởi đầu cho phương pháp tự học, tự tra cứu và tìm tài liệu của SV.

Một trường ĐH bắt đầu đưa kỹ năng khai thác Internet vào giảng dạy là Trường ĐH Công nghệ. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần trong môn học Tin học cơ sở, với thời lượng chưa đầy hai buổi học lý thuyết và thực hành.

Nguyễn Văn Trung, SV K49 Điện tử ĐH Công nghệ cho biết: "Cũng như việc cưỡi ngựa xem hoa. Và trên thực tế là thầy giáo cung cấp cho chúng tôi một số trang web tìm kiếm. Ngoài google hay yahoo ra thì có thể vào một số trang web mà may chăng có lúc nào đó những trang web phổ biến kia không tìm kiếm được".

Còn hiệu quả ứng dụng kỹ năng này của SV ra sao? Bài thi qua học trình của môn này, chỉ với một yêu cầu tìm kiếm lời bài hát “Chiều Matxcơva” tiếng Việt mà cả thầy lẫn trò đều “toát mồ hôi hột”, hết cả buổi chiều cũng không tìm ra được.

Kỹ năng, bao giờ?

Ông Trương Xuân Nam, Giám đốc Đào tạo Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Hà Nội - Aptech kêu gọi: “Chính SV chứ không phải ai khác, phải biết và nắm vững kỹ năng khai thác, sử dụng Internet. Đừng có chỉ trông đợi vào những trang sẵn có là Google hay Yahoo. Phải chính SV phát triển những trang search tiếng Việt, đầu tư để làm chủ công nghệ search. Như thế mới giải quyết vấn đề tận gốc. Và muốn vậy, đầu tiên SV phải có kỹ năng và khai thác tốt những tiềm năng mà chúng ta đang có từ kho dữ liệu khổng lồ Internet”.

Và giải bài toán này, theo GS-TSKH Nguyễn Quang A phải tăng cường cơ sở vật chất cho SV, để SV tiếp cận và không còn xa lạ với Internet. Khả năng về ngoại ngữ cũng là điểm hạn chế của SV trong việc tìm kiếm và phân loại thông tin, khai thác hiệu quả thế mạnh Internet. Đây cũng là hạn chế làm cho SV trở nên thụ động trước hàng lô kiến thức tìm kiếm được từ Internet.

Đặc biệt, không thể có cách nào khác phải đào tạo kỹ năng khai thác Internet cho SV. Thuật toán, kỹ năng tìm kiếm nhị phân, lối tư duy “Yes or No”... là những cách giúp SV có thể loại trừ được hàng ngàn trang thông tin không liên quan, ít hiệu quả luôn khiến SV sốc khi gõ từ khoá vào Google. Những kỹ năng này sẽ làm cho SV không bị chết ngột trong biển thông tin từ Internet, thậm chí tăng khả năng tìm kiếm những link khác bất ngờ, hữu ích, tác dụng.

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Kênh thông tin đang bị lãng phí

    20/11/2005Đoàn MinhĐược coi là một phần bộ mặt của nhà trường, nhưng những website của các trường đại học lại là một vật thể hoàn toàn xa lạ với những sv trong chính ngôi trường đó.

Nội dung khác