|
|
|
Số lượt truy cập: 45.004.102
Số người trực tuyến: 162
|
|
|
 Bùi Tiến Đạt (Tạp chí Nghiên cứu lập pháp)
-
16/03/2010 11:58' AM Mạng toàn cầu đã tạo cơ hội cho con người sức mạnh thông tin và hợp tác. Con người bình đẳng gần như tuyệt đối trong tiếp cận và phổ biến thông tin. Mỗi cá nhân có quyền làm những gì mà họ cho là tốt nhất với những thông tin mà họ có. Hay nói cách khác, với mạng toàn cầu, con người có thêm sức mạnh để tìm kiếm thông tin. Hơn nữa, sự kết nối, hợp tác không biên giới trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Điều đó tạo triển vọng cho những cộng đồng toàn cầu. |  Vũ Chân Thư thực hiện (Doanh nhân & Pháp luật)
-
06/03/2010 11:39' AM “Nắm bắt pháp luật là nghề chính của chúng tôi mà nhiều lúc cũng bó tay và phải chọn con đường “chạy” vì trong giai đoạn vừa qua nó thực sự “hiệu quả” đảm bảo vừa được việc, vừa nhanh, lại bớt tranh cãi”. Tại sao chấp hành pháp luật đối với các doanh nghiệp lại khó như vậy? | Phỏng vấn TS. Phạm Duy Nghĩa  Đăng Khoa (thực hiện) (Báo Công lý)
-
22/02/2010 12:15' PM Toàn cầu hóa và bản sắc văn hóa dân tộc là vấn đề rất đáng quan tâm. Chúng tôi đã phỏng vấn Phó Giáo sư, Tiến sĩ (PGS. TS) Phạm Duy Nghĩa, Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, xung quanh vấn đề này... |  Võ Thị Hảo (Đầu Tư)
-
07/02/2010 04:04' PM Sau một phần tư thế kỷ thực hiện chủ trương Đổi mới, thực hiện mở cửa, thể chế quản lý xã hội và sự đa phương hóa của chúng ta đã được cải thiện. Sự thay đổi này cũng có thể đánh giá như một hành vi khai sáng ban đầu được áp dụng ở tầm quốc gia... | Chuyện hôm nay  Sáu Nghệ (Tiền Phong)
-
06/02/2010 01:11' PM Phải chăng, khả năng tư duy độc lập, lý tưởng xã hội và lòng nhân ở nhiều người sớm có điểm dừng? Trong lúc, sự tham tiền, phạm pháp và thích chứng tỏ quyền lực, đang ngày càng có nhiều người không biết đến điểm dừng? |  TS. Hồ Bá Thâm (Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số tháng 11/2009)
-
10/12/2009 02:27' PM Nhận thức về nhà nước pháp quyền ở nước ta vẫn đang có ý kiến khác nhau, chưa thật đúng và sáng tỏ, rất đáng chú ý. Bài viết này tập trung vào 4 nội dung đang có ý kiến khác nhau hiện nay. Qua đó, chúng tôi đưa ra kiến giải của mình và xác lập nguyên tắc “Tam quyền phân hợp giám” (gọi tắt là nguyên tắc tam quyền phân giám). ... |  TS. Nguyễn Quang A (Lao Động Cuối tuần)
-
01/12/2009 09:35' PM Vụ xét xử và kết án bà Ba Sương - Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, nguyên Giám đốc Nông trường Sông Hậu (NTSH) - một doanh nhân năng nổ, một người hết lòng vì bà con nông dân NTSH - khiến dư luận bàng hoàng... |  Phạm Duy Nghĩa (Thời sự và suy nghĩ: Bay cùng đàn sếu – Nxb Trẻ)
-
25/11/2009 04:02' PM Nho giáo, “một cái nhà đẹp, lâu ngày không ai sửa sang, đến nỗi bị cơn gió bão đánh đổ bẹp xuống”, tưởng như đã hoang tàn vụn nát trước đủ luồng triết lý Tây phương, liệu có còn giá trị đáng kể gì trong cuộc kiến thiết hệ thống pháp luật Việt Nam. Một câu hỏi lớn, chắc sẽ còn day dứt người đương thời và các thế hệ con cháu mai sau. Bài viết dưới đây bước đầu nghiên cứu vai trò và giới hạn của pháp luật trong những phương cách tác động đến thói quen hành xử của con người, sự tương tác giữa các phương pháp của Nho giáo và phương pháp điều chỉnh của pháp luật, cũng như đưa ra một vài thiển ý góp phần làm cho pháp luật nước ta ngày càng gần hơn với cuộc đời. |  Bùi Vĩnh Phúc (Sài Gòn tiếp thị)
-
24/11/2009 10:26' AM Luật tốt chưa đủ, khi dưới luật còn rất nhiều những nghị định, thông tư, quyết định, chỉ thị... ban hành kém chất lượng, thiếu tính khả thi. Muốn cho một nền hành chính có hiệu quả, hiệu lực và thông suốt, yêu cầu đầu tiên có tính tiên quyết: các văn bản hành chính phải có chất lượng. |  Nguyễn Trần Bạt (Viết vì sự tiến bộ)
-
23/10/2009 09:14' AM Đâu là nền tảng để chúng ta cất cánh?... Trong cuộc trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Trần Bạt, chủ tịch kiêm TGĐ InvestConsult Group đã khẳng định, "bản chất của hội nhập hay công việc chính trị cơ bản của hội nhập là xây dựng nhà nước pháp quyền"... |  Hiệu Minh (Tuần Việt Nam)
-
30/09/2009 11:25' AM Có những giá trị chung của nhân loại được cả thế giời công nhận như “pháp luật thượng tôn”. Phải chăng đưa yếu tố nhân thân tốt nhằm giảm nhẹ tội đôi khi đã làm pháp luật không còn nghiêm minh? | Công lý và Dục vọng (Chuyên luận)  Nguyễn Hoàng Đức
-
21/08/2009 10:30' PM Công lý là gì? Người ta thường ví công lý với hình ảnh của chiếc cân. Chẳng hạn có một chiếc túi xách tay cỡ dăm cân, người có sức khỏe thì thấy nhẹ tênh tênh, nhưng với người yếu đã thấy quá nặng rồi, nhưng khi đem cân thì cái cân không biết nó cảm thấy nặng hay nhẹ, nó đưa ra chỉ số năm cân, mà tất cả mọi người phải tuân thủ... |  Nguyễn Vĩnh Nguyên (Sài Gòn Tiếp Thị)
-
17/08/2009 11:07' AM Nhiều đối tác nước ngoài nghĩ rằng, Việt Nam là một xứ sở lạ kỳ về tác quyền: Làm gì có một môi trường xuất bản mà sách viết chưa xong đã… lên kế hoạch đối phó sách lậu! |  Hiệu Minh (Tuần Việt Nam)
-
17/08/2009 08:25' AM Người da trắng Mỹ, người da vàng Hàn Quốc đã thắng kiện chất độc da cam, còn người Việt Nam thì chưa bao giờ... | | |
|
|
|
|