Dù hạ tầng công nghệ có thừa nhưng hơn 90% doanh nghiệp Việt Nam thờ ơ, thậm chí không quan tâm đến việc xây dựng các website để tự quảng bá mình trên internet.
Đây là thông tin được ông Nguyễn Trí Thanh (Viện phát triển doanh nghiệp) đưa ra tại hội thảo “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển” tổ chức tại Hà Nội sáng ngày 23/3.
Ông Thanh cho biết cuộc điều tra nhằm đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT ở Việt Nam, tiến hành trên 2.233 doanh nghiệp ở 5 thành phố lớn, cho thấy dù có điều kiện nhưng việc đầu tư của các DN cho CNTT hầu như không có.
Việc đầu tư, ứng dụng các phần mềm trong quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành sản xuất cũng không được chú trọng. 91,9% doanh nghiệp không quan tâm tới việc thiết kế, xây dựng website để quảng bá, giới thiệu về chính mình.
Ngay tại những thành phố lớn như TPHCM cũng chỉ có chưa đầy 30% doanh nghiệp xây dựng website của mình. Con số này ở các thành phố lớn khác như: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ lần lượt là 31,6%, 222,6%, 11,3 % và 14,1%.
Điều đáng ngạc nhiên là có tới 70% doanh nghiệp hầu như không sử dụng dịch vụ web mặc dù hạ tầng về công nghệ có sẵn.
Hiện vẫn còn 33,9% doanh nghiệp tại 5 thành phố nói trên vẫn sử dụng dial-up để kết nối internet. Những trường hợp này có nhiều ở các thành phố lớn như Đà Nẵng, Cần Thơ, nơi mà ADSL đã được rất nhiều hộ gia đình sử dụng.
Cũng theo ông Thanh hiện có tới 18,5% doanh nghiệp tại Cần Thơ không sử dụng bất cứ một hình thức kết nối internet nào. Con số này tại Đà Nẵng là 12,5%; TP.HCM 6,8%, Hà Nội 10,4% và tại Hải Phòng là 8,5%.
“Không chỉ không đầu tư để quảng bá cho chính mình, mà các doanh nghiệp cũng không tìm hiểu hoặc sử dụng các dịch vụ tư vấn về CNTT để nâng cao hiệu quả làm việc. 96,4% doanh nghiệp được hỏi cho biết không hoặc chưa từng sử dụng các dịch vụ tư vấn”- Ông Thanh cho biết.
Một thực tế đáng báo động là dù trong thời buổi kinh tế thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt, sự phát triển của CNTT gia tăng đến chóng mặt nhưng việc ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp tại 5 thành phố được khảo sát gần như bằng con số không.
97,3% doanh nghiệp cho biết không ứng dụng thương mại điện tử nào trong hoạt động. 2,7% doanh nghiệp có ứng dụng đều là những doanh nghiệp lớn và có hoạt động trong lĩnh vực CNTT.
Theo ông Nguyễn Văn Thảo, Phó tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tình trạng ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp hiện nay chưa cao và hiệu quả hạn chế là do sự gắn kết giữa các doanh nghiệp sử dụng và doanh nghiệp cung cấp sản phẩm dịch vụ chưa tốt.
Bên cạnh việc thiếu thông tin về lợi ích của ứng dựng CNTT và nhận thức chưa cao đã dẫn đến việc các doanh nghiệp chưa hoặc không đầu tư phù hợp cho lĩnh vực này. “Điều này khiến doanh nghiệp sẽ gặp nhiều thiệt thòi thậm chí ảnh hưởng đến hiệu quả họat động sản xuất khi hội nhập kinh tế quốc tế” - Ông Thảo nói. Theo
Báo Tiền Phong Số lượt đọc:
3989
-
Cập nhật lần cuối:
24/03/2006 05:57:18 PM |  | | Nhiều nhân viên của các doanh nghiệp không có cả kỹ năng sử dụng phần mềm soạn thảo |
Thông tin liên quan: Làm tiếp thị trên các trang web xây dựng quan hệ30/05/2007 02:07' PM Một số doanh nghiệp tin rằng các trang web xây dựng quan hệ xã hội như Myspace của Công ty News Corp là nhưng công cụ đắc lực hỗ trợ cho việc quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp, củng cố lòng trung thành của khách hàng và tăng cơ hội bán hàng. Một số khác lại cho rằng những trang web như Myspace chỉ là nơi làm quảng cáo miễn phí nên doanh nghiệp sẽ chẳng có lợi gì nhiều nếu làm quảng cáo hay tạo dựng quan hệ trên đó. Những trang Web chết02/05/2006 08:21' AM Hàng loạt trang web của các cơ quan nhà nước được lập nên rồi tồn tại lay lắt vì thiếu sự quan tâm, chăm sóc của người sinh ra nó, gây nên tình trạng lãng phí rất lớn... Trưng website, chỉ để cho... oai?05/08/2005 12:03' AM Tờ rơi, danh thiếp, bảng quảng cáo... ghi rành rành "hát-tê-tê-pê", "ba-vê-kép" rồi tên miền trang trọng nhưng khi thử truy cập thì không thấy "bóng chim tăm cá". Đây là một biểu hiện của việc đầu tư không đến nơi đến chốn, trưng địa chỉ web cho vui của nhiều doanh nghiệp hiện nay. 92% website DN chỉ là "danh thiếp công ty"11/07/2005 01:33' PM Theo kết quả khảo sát vừa được Vụ thương mại điện tử (thuộc Bộ Thương mại) công bố tại Tuần lễ Triển lãm toàn cảnh CNTT VN vừa qua, trong số 303 doanh nghiệp tham gia khảo sát, có đến 82,9% doanh nghiệp có kết nối Internet và 25,32% doanh nghiệp thiết lập website "Website Việt Nam chậm so với khu vực!"26/02/2005 01:57' AM Trả lời xung quanh việc website tintucvietnam.com bị đình chỉ hoạt động và một số bất cập trong quy chế hiện hành liên quan đến quản lý và cấp phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử (website) trên lntemet, ông Nguyễn Trí Dũng - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hoá & Thông tin, cho biết... Sức mạnh đáng kinh ngạc của mạng xã hội22/12/2009 04:11' PM Trước khi mạng xã hội xuất hiện thì rất ít người trong số chúng ta từng muốn có một người bạn như vậy. Sáu xu hướng truyền thông xã hội năm 201010/12/2009 10:05' AM Năm 2009, chúng ta đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng theo cấp số nhân của truyền thông xã hội. Theo Nielson Online, chỉ tính riêng Twitter đã tăng 1,382% vào tháng 2 so với cùng kì năm ngoái, đạt hơn 7 triệu lượt truy cập trên tổng số lượt truy cập trong tháng. Trong khi đó, Facebook cũng tiếp tục vượt xa MySpace. Sức hút của Internet và Web30/11/2009 01:37' PM Với sự hỗ trợ của công nghệ, chúng ta hy vọng sẽ có khả năng làm nhiều thứ hơn một lúc và làm với tốc độ nhanh hơn. Thờ ơ với Twitter27/10/2009 05:16' PM Các mạng xã hội đang trở thành trợ thủ đắc lực trong những chiến lược tiếp thị của các doanh nghiệp. Những mạng phó biển nhất là Facebook, YouTube, Twitter, Yahoo!... Có thể coi tiếp thị qua mạng xã hội đang là mốt Công sở “nhức đầu” vì Facebook01/10/2009 03:06' PM Sau khi Yahoo!360 o đóng cửa, Facebook (FB) trở thành ngôi nhà mới hấp dẫn nhưng cũng đầy rắc rối của nhiều blogger. “Mần vườn đi ông, để thế nó hoang mất!”, “Ông không mần lấy gì tui trộm!”... Những lời mời chào, hẹn hò kiểu này không còn xa lạ đối với cư dân mạng. Mạng xã hội châu Á kiếm bộn nhờ tiền ảo13/09/2009 09:30' AM Bằng cách bán đủ loại sản phẩm ảo, từ phục trang cho avatar cho tới nội thất điện tử, các mạng xã hội ảo châu Á dường như đã giải quyết được một bài toán nan giải của kỷ nguyên web 2.0: làm thế nào để kiếm được lợi nhuận từ nền tảng người dùng khổng lồ của họ. Những thói quen bị giết chết vì Internet10/09/2009 09:29' AM Dưới đây là trích lược danh sách 50 thứ mà tờ Telegraph (Anh) cho rằng đang dần biến mất bởi sự xâm nhập của mạng , từ các sản phẩm cho tới mô hình kinh doanh, từ những kinh nghiệm cho đến các thói quen trong cuộc sống con người. Danh sách này cũng được xen thêm một số thứ phải chịu tác động của những cải tiến hệ thống mạng hiện đại khác, đặc biệt là điện thoại di động và hệ thống GPS. Bài khác: Hiệu quả chưa cao là lãng phí20/03/2006 07:22' AM Với sự bùng nổ Internet thời gian qua, con số 13,34% dân số VN online thường xuyên đã nói lên mức độ tiếp cận nguồn tri thức và khả năng thông tin vô tận từ Internet ở nước ta. Nhưng bên cạnh chỉ số không phải không còn tâm lý cản trở sự phát triển Internet ở VN cũng như những chỉ số cần thực tâm đối diện, suy ngẫm... Web "chết" rộ nở17/03/2006 10:12' PM Hiện có khoảng hơn 50 tỉnh thành trong cả nước và nhiều bộ, ngành đã có cổng thông tin, website. Tuy nhiên, công việc duy trì các website này hoạt động và cập nhật thông tin thì chưa được quan tâm là mấy Cách mạng truyền thông đi theo hướng 'web hóa'17/03/2006 12:59' PM Không gây chấn động như một mảnh thiên thạch lao vào trái đất, nhưng sự "va chạm" của công nghệ nghe nhìn thế hệ mới cũng đã tạo nên những tác động sâu sắc đến thế giới truyền thông hiện đại... Điểm hẹn của trí thức toàn cầu12/01/2006 01:23' PM “Điểm hẹn của trí thức toàn cầu” là lời khen tặng của tờ New York Times dành cho trang web http://www.aldaily.com/, sau khi trang web này được trao giải webbys trong lĩnh vực Internet (có giá trị như giải Oscar trong lĩnh vực điện ảnh), đánh bại các trang báo điện tử lớn như CNN, BBC… vào năm 2002. Nhưng không nhiều người biết một trong hai tác giả của “Oscar” Internet đó là một người Việt, GS. Trần Hữu Dũng, Khoa Kinh tế, Đại học Wright State (Dayton, bang Ohio, Mỹ)... Sinh viên Việt đang đứng ngoài cuộc với Internet?12/01/2006 08:59' AM “Sinh viên là tầng lớp được đánh giá cao trong việc sử dụng Internet nhưng có đến 70% chưa biết khai thác, sử dụng Internet hiệu quả”. Khi báo điện tử lên ngôi22/12/2005 04:22' PM Với lợi thế nhanh, sức chứa thông tin khổng lồ và khả năng tương tác nhiều chiều giữa toà soạn và bạn đọc, báo điện tử đang ''tiếm ngôi'' của báo giấy. Ghi chép của phóng viên VietNamNet từ chuyến đi khảo sát báo chí Pháp... Chạy đua thống trị dịch vụ e-mail thế hệ mới20/12/2005 09:03' PM Những công ty cung cấp tiện ích Internet lớn nhất thế giới như Microsoft, Yahoo và Google đang dốc sức để trở thành đơn vị đầu tiên cung cấp khả năng truy cập, điều hướng và nhập liệu cải tiến trong sản phẩm thư điện tử mới. |