Trình độ tu dưỡng khoa học của người Trung Quốc

11:01 SA @ Thứ Tư - 15 Tháng Mười Một, 2006

Cuối năm 2004, Hội phổ biến Khoa học Trung Quốc công bố một kết quả điều tra tu dưỡng khoa học của công chúng Trung Quốc cho thấy, tỷ lệ trình độ tu dưỡng khoa học của công chúng Trung Quốc năm 2003 đạt 1,98%, so với năm 2001 tăng 0,6%. Thế nhưng một điều tra tương tự như vậy ở Mỹ năm 2001 cho thấy tỷ lệ tu dưỡng khoa học của công chúng Mỹ đã đạt 17%.

Vậy thì tiêu chuẩn cụ thể của tu dưỡng khoa học là gì?

Theo giải thích của Tổ trưởng Tổ điều tra tu dưỡng khoa học công chúng Trung Quốc thì trên quốc tế đã khái quát tu dưỡng khoa học làm ba bộ phận tổ thành: đạt được trình độ hiểu biết cơ bản lề trí thức khoa học, đạt được trình độ hiểu biết cơ bản về quá trình và phương pháp nghiên cứu khoa học, đạt được trình độ hiểu biết cơ bản rằng khoa học kỹ thuật đã có ảnh hưởng đối với cá nhân và con người như thế nào. Chỉ có đồng thời thoả mãn cả ba điều kiện nói trên, mới được coi là có đầy đủ tu dưỡng khoa học cơ bản. Những nội dung chính của lần điều tra này là:

Đạt được trình độ hiểu biết cơ bản (hoặc hiểu biết đầy đủ) về 4 thuật ngữ khoa học; cụ thể là: DNA, Intemet, phân tử, Nano.

Trả lời chính xác từ 10 câu hỏi trở lên trong 16 quan điểm khoa học hiện đại.

Trả lời chính xác 3 câu hỏi về phương pháp khoa học cơ bản: "Không tin" hoặc "không biết" toàn bộ 5 loại hiện tượng mê tín, hơn nữa trả lời là không để ý trong câu hỏi thêm.

Xin trích dẫn 11 câu hỏi cụ thể:

Trong cuộc sống hàng ngày, thường gặp một số hiệntượng, bạn có cho rằng cách nói dưới đây là đúng không?

  • Ánh sáng mặt trăng là do mặt trăng tự phát ra.
  • Mùa đông lạnh mùa hè nóng là do nguyên nhân trái đất ở gần, xa mặt trời.
  • Nguyên lý công tác của nhiệt kế là nóng thì nở, lạnh thì co.
  • Bệnh Aids có thể truyền lan qua không khí.
  • Hoa của các loại thực vật có màu gì là do gene quyết định.
  • Mọi vi khuẩn đều có hại.
  • Nguyên lý công tác của máy tính điện tử là hệ đếm hai.
  • Phân lân có thể làm cho hạt cây mẩy chắc, chín sớm.

Theo bạn, bạn cho rằng phân tử làgì?

  • Hạt nhỏ nhất của vật chất có thể tồn tại độc lập đồng thời duy trì được mọi đặc tính hoá học của vật chất đó.
  • Là hạt nhỏ tổ thành nguyên tử, do hạt nguyên tử và điện tử ngoài hạt nhân tổ thành.
  • Có liên quan đến tính chất hoá học của vật chất, là hạt nhỏ cơ bản cấu tạo thành vật chất.
  • Không biết.

Theo bạn thì ADN là cáigì?

  • Danh từ sinh vật có liên quan tới di truyền.
  • Chất albumin của cơ thể người tổn tại trong máu, là tên gọi tắt của bạch cầu.
  • Vật chất di truyền của sinh vật tồn tại trong mọi tế bào, là axit deoxyribose.
  • Không biết.

Theo bạn thì Internet làgì?

  • Tổng hoà của mạng thông tin và mạng máy tính toàn cầu.
  • Là mạng toàn cầu do một số máy tính sử dụng hiệp nghị chung thông tin với nhau nối liền mà thành.
  • Là mạng khu vực do nhiều máy tính và đường dây nối với nhau mà thành.
  • Không biết.

Theo bạn thì Nanolà cái gì?

  • Một trong những đơn vị đo độ dài.
  • Một loại vật liệu kỹ thuật cao.
  • Một loại sản phẩm mới của lúa nước.
  • Không biết.

Theo bạn các quan điểm dưới đây có đúng không?

  • Nhiệt độ ở tâm trái đất cao vô cùng.
  • Trái đất chuyển động xoay quanh mặt trời.
  • Nguồn gốc oxy mà chúng ta hít thở đến từ thực vật.
  • Gene của người cha quyết định giới tính của người con.
  • Laser được sinh ra là do hội tụ của sóng âm.
  • Điện tử nhỏ hơn nguyên tử.
  • Thuốc kháng sinh vừa có thể giết vi khuẩn vừa có thể giết virus.
  • Vũ trụ được sinh ra do vụ nổ lớn
  • Hàng triệu năm nay đại lục mà chúng ta đang sống luôn luôn trôi dạt một cách chậm chạp và vẫn đang tiếp tục trôi dạt.
  • Với sự hiểu biết của chúng ta hiện nay loài người là do động vật ban đầu tiến hoá mà thành.
  • Hút thuốc lá có thể dẫn đến ung thư phổi.
  • Loài người ở thời kỳ sớm nhất đã sống trong cùng niên đại với khủng long.
  • Sữa bò có vật chất phóng xạ qua đun sôi sẽ không có hại với cơ thể người nữa.
  • Tốc độ ánh sáng nhanh hơn tốc độ âm thanh.
  • Mọi hiện tượng phóng xạ đều do con người làm ra.
  • Thời gian trái đất quay một vòng xung quanh mặt trời là một ngày đêm.

Hàng ngày bạn thường nghe thấy mấy từ nghiên cứu khoa học, vậy thì theo bạn nghiên cứu khoa học là cáigì?

  • Nhập khẩu kỹ thuật mới, mở rộng kỹ thuật mới, sử dụng kỹ thuật mới.
  • Quan sát, giải thích, kết luận.
  • Quan sát, suy đoán, thực nghiệm.
  • Không rõ.

Nhà khoa học muốn dùng một síi phương pháp để biết liệu loại thuốc mới điều trị bệnh cao huyết áp này có hiệu quả hay không. Xin bạn chobiết trong các phương pháp dưới đây phương pháp nàolà đúng đắn nhất?

  • Cho 1.000 người có bệnh huyết áp cao uống loại thuốc đó, sau đó quan sát xem có bao nhiêu người giảm huyết áp.
  • Cho 500 người uống loại thuốc đó còn 500 người còn lại không uống, sau đó quan sát xem trong hai nhóm bệnh nhân đó, mỗi nhóm có bao nhiêu người giảm huyết áp.
  • Cho 500 người bệnh uống loại thuốc đó còn 500 người bệnh còn lại cho uống loại thuốc an thần vô hại có hình dáng giống nhau, sau đó quan sát xem mỗi nhóm có bao nhiêu người giảm huyết áp.
  • Không rõ.

Sau khi thầy thuốc kiểm tra sức khỏe của mót đôi thanh niên nam nữ chuẩn bị kết hôn đã bảo bọn họ, nếu bọn họ lấy nhau thì có khả năng 1/4 các con của bọn họ mắc bệnh di truyền.

  • Bạn cho rằng lời nói của thầy thuốc có ý nghĩa gì?
  • Nếu ba đứa con đầu tiên của họ đều rất khoẻ mạnh thì đứa con thứ tư khẳng định mắc bệnh di truyền.
  • Nếu đứa con đầu tiên của bọn họ mắc bệnh di truyền thì ba đứa con sau của họ sẽ không mắc bệnh di truyền nữa.
  • Những đứa con do họ sinh ra đều có khả năng mắc bệnh di truyền.
  • Nếu bọn họ chỉ đẻ ba đứa con thì cả ba đứa đều không mắc bệnh di truyền.
  • Không rõ.

Bạn có tin mấy phương phápdự đoán cuộc đời hoặc số phận dưới đây không? Rất tin hay là chỉ tin một số? Không tin haylà khôngbiết?

  • Xin thẻ.
  • Xem tướng.
  • Dự đoán sao.
  • Đĩa tiên hoặc bút tiên.
  • Chu Công giải mộng

Nếu bất kỳ một phương pháp dự báo nói trên nào báo cho bạn biết sắp tới bạn có hạnlớn, bạn sẽ xử lý thế nào?

  • Không để ý.
  • Tìm hiểu trong sách báo liên quan hoặc hỏi bạn thân.
  • Theo phương pháp do người dự báo cung cấp, tránh hạn, giải hạn.
  • Không biết.

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc: