‘Thoát Trung’ phải miễn dịch với ‘Gene Tàu’

09:02 CH @ Thứ Sáu - 20 Tháng Sáu, 2014

Gần đây nhiều học giả, các nhà quan sát chính trị có nhiều bài phân tích chú mục khẳng định : vì sao Trung Quốc không thể trở thành Cường quốc đúng nghĩa. Tôi thấy đúng ! Về phương diện hội nhập toàn cầu thì chúng ta cần xây dựng quan hệ với tất cả các Nước khác đem lại lợi ích phát triển cho Đất nước, đồng thời phải chấp nhận mọi thực tế tốt / xấu, thuận / nghịch…trong ‘cuộc chơi vẫn chủ đạo là mạnh được yếu thua’ .Nhưng bài này tôi viết ở khía cạnh : Trung Quốc, với hệ ‘GENE TÀU’ của họ sẽ luôn là ‘ĐẦU GẤU’ Quốc tế như tất yếu, khi nó ngự trong cơ chế Ngũ cường của LHQ, và tính ‘Sư tử dã man’ của nó đã thức dậy cùng với sự hội nhập ngày càng sâu rộng vào các quan hệ chính trị kinh tế thương mại ngoại giao với nhiều Nước. Trung Quốc có Gene của một Nước lớn ‘kiểu Tàu’ thì cho dù không thể là Cường quốc nhưng ‘ĐẦU GẤU QUỐC TẾ’ là một thực tế vĩnh cửu mà các Nước khác cần tỉnh táo, phải tính đến một cách rất thận trọng trong chiến lược phát triển của mình.


Tại sao tôi cho là Gene Tàu của Trung Quốc ? Vì những điều tốt viết dưới đây:

  1. Mang tính lịch sử xuyên suốt
  2. Thấm phổ cập đến mọi người dân.
  3. Là lựa chọn luôn nhận thấy trong mọi hành xử.
  4. Điển hình hơn hẳn mọi Nước khác còn lại .
  5. Kết hợp, kế tục nhuần nhị trong các thuyết cổ kim


Tôi không chỉ muốn nói về ‘Gene Tàu’. Rộng hơn như muốn cảnh báo các thể chế chính trị, các chính khách nên xa lánh cái ‘lối Tàu’ cần có năng lực miễn dịch của Quốc gia mình ( văn hóa, chính trị, ngoại giao, kinh tế ) theo hướng văn minh để tránh nhiễm ‘Gene Tàu’. Tôi quan sát và điều tra xã hội học thấy một tình trạng, khuynh hướng một số học giả cảnh báo rất đúng là Việt Nam cầm sớm ‘thoát Trung’. Nên tôi viết bài này như phân tích thêm cái hệ Gene Tàu đáng sợ, xấu xa như thế để xã hội chúng ta mạnh mẽ xác lập cho mình một ‘Hê miễn dịch’ đủ mạnh.


Hệ Gene Tàu công hưởng sâu sắc, được nâng tầm, ăn sâu vào mọi phương diện quản trị, bang giao, quân chính, mọi quy mô của Trung Quốc xưa và nay với các thuyết của ba ‘Ông Tử’ ( họ rất vĩ đại, và có thể khi sinh ra luận thuyết họ không chịu trách nhiệm về cách nước Tàu ứng dụng nó sau này biến hóa, biến dị, biến thái ), nên tôi chỉ đề cập ngắn gọn đến hệ quả của việc ứng dụng thuyết của 'Ba Ông Tử’ đó ở Trung Quốc :

  • Khổng Tử: củng cố tập quyền, khuôn sáo giáo điều, danh phận kiến giả…
  • Lão Tử: phi thực vô hữu, biến ngôn luận giải, đồng dị hoạt cảnh…
  • Tôn Tử : mưu mô thủ đoạn, chiến thuật trí trá, tấn công điểm yếu…

Các nước phương Tây bao nhiêu ngàn năm họ chả có ‘Ba Ông Tử’ trên thì họ như thế nào ? Hãy tự hỏi : Việt Nam ta thêm luận thuyết của ‘Ba Ông Tử’ đó cả nghìn năm: thì ta đã đang là ai? hơn gì các nước ? Liệu thành Trung Hoa ?

1. BÁ ĐẠO CƯỜNG QUYỀN

Không thực tâm thực lòng thực hành vai trò lớn có được vì lợi ích chung của Nhân Loại, chỉ mưu toan được hơn muôn người khác, gây bè kéo cánh tạo thế lực, xưng hùng xưng bá hòng thao túng nhân gian . Coi sức mạnh binh đao, có những đội quân lớn là đảm bảo quyền lực, cùng với thế, theo đuổi mọi phương cách làm suy yếu, tổn hại người khác, lân bang… cốt đi đến mở rộng phạm vi ảnh hưởng, chi phối thiên hạ nhằm thu lợi cho mình


2. VĂN HIẾN ĐỒNG HOÁ

Do có lịch sử vĩ đại 5000 năm, với các thiết chế, thể chế Nhà nước rất sớm, cùng số dân luôn lớn nhất trong tất cả các thời đại… Có mọi nghề nghiệp từ cổ xưa , được xúc tác của chiến tranh liên miên…đã tạo nên nền văn hóa cho mình là Thiên Hạ, chứa đựng hấp lực và năng lượng ảnh hưởng mạnh bởi những tổng kết sinh tồn, triết học, tư tưởng, luận thuyết…cho nên có sức đồng hóa mạnh những nền văn hóa khác của các dân tộc sinh sau, lân bang nhỏ…


3. TỰ SINH TỰ DIỆT

Điều này, ở Trung Quốc, khác các quy luật thiên nhiên : mọi cái sinh ra rồi lại mất đi… Nghĩa là xã hội họ sinh ra một chủ thuyết, hay quan điểm, ý tưởng nào đó…ví như ‘Cùng chung sống hòa bình’ hay 16 chữ Vàng chẳng hạn…nhưng bằng những hành vi thực tế của ‘đường lưỡi bò’…làm hủy hoại TQ trong quan hệ nội ngoại. Hoặc là : sinh chuyện với Nước khác hòng mong thống nhất bên trong, nhưng rồi rốt cuộc diệt đi cơ hội của Đất nước…


4. KINH TẾ PHI NHÂN

Các hoạt động kinh tế, đúng nghĩa và tiến bộ phải đi đến tính tiết kiệm, hiệu quả toàn dụng, bảo tồn tốt hơn cho môi trường, tạo nền tảng phát triển bền vững…và liên tục phải nảy sinh trong lòng nó những sáng tạo mới, khả năng tự hoàn thiện về phương thức và mô hình hướng tới những khuynh hướng trên. Nhưng kinh tế TQ không thể đạt được vì trong bản chất tăng trưởng của nó ích kỷ cao độ, không thực vì lợi ích nhân loại, nhu cầu an toàn và văn minh của con người


5. CHÍNH TRỊ XẢO QUYỆT

Ở chỗ ‘lá mặt lá trái’. Người Tàu có câu: đến kẻ thảo dân ngây thơ cũng không tin vào chính trị, nhưng kẻ làm chính trị lại dám đi qua sự bất tin . Họ khiến đối tác, đối thủ luôn bán tín bán nghi mà sa vào lưới nhện của họ với muôn chiêu trò : dấu trời qua biển / mượn sương hun khói / dương đông kích tây / hư hư thực thực / vừa đấm vừa xoa / tay ăn cướp miệng la làng / gắp lửa bỏ nhà người… Bản chất là bất chấp liêm xỉ và lương tri…

Với 5 triết lý cơ bản, xuyên suốt và đầy thực dụng, không cần Đạo lý trong ứng xử của người Trung Quốc khi có thế quyền và mưu đồ bá quyền ( đặc Tàu ):

  1. Mèo trắng Mèo đen miễn bắt được Chuột : có Chuột khỏi cần Mèo
  2. Tọa sơn quan hổ đấu: mưu đắc lợi, kẻ mạnh chết càng tốt
  3. Đục nước béo Cò : khuấy đảo thời thế càng loạn càng dễ kiếm chác
  4. Mục tiêu biện minh cho biện pháp : kể cả ác nghiệt cũng làm
  5. Dĩ bất biến ứng vạn biến : nung nấu một điều và có thể thay đổi mọi điều khác


Thế nên người lãnh đạo sừng sỏ mưu mô và sâu sắc nhất của họ là Đặc Tiểu Bình có câu : không có bạn vĩnh viễn, chỉ có đồng minh tạm thời. Không có gì là nhất chỉ có ý chí Bá quyền của họ là nhất… Vậy, hỡi các Quốc gia khác , đừng để mình bị bét!


Việt Nam cần 'thoát Trung'! Trước hết ở văn hóa, tư tưởng và chính trị ! Muốn thế phải xây dựng một hệ Gene mạnh để miễn dịch và phát tỏa, khẳng định những giá trị ưu trội của Quốc gia mình!

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Thoát Á luận

    08/06/2019Fukuzawa Yukichi - Hải Âu, Kuriki Seiichi dịchTừ thế kỷ 19, Fukuzawa Yukichi (Nhật Bản) đã viết: "Đường giao thông trên thế giới là phương tiện để làn gió của văn minh phương Tây thổi vào phương Đông. Khắp mọi nơi, không có cỏ cây nào có thể ngăn được làn gió văn minh này".
  • Muốn hội nhập, phải thoát khỏi văn hoá làng xã

    29/09/2015M. T. ghiViệt Nam là một dân tộc ngàn đời nay sống bằng nghề nông trồng lúa nước, cho nên toàn bộ văn hoá VN, xã hội VN, cái hay cái dở của VN đều từ văn hoá làng xã mà ra...
  • Thoát thân luận

    10/06/2015Giáp Văn DươngVà Việt Nam có thực sự cần thiết phải học lại từ đầu bài học của nước Nhật 125 năm về trước? Muốn trả lời câu hỏi này, phải tìm xem những cản trở lớn nhất cho sự phát triển của Việt Nam hiện thời là gì?
  • “Thoát Trung” nhưng cũng cần cẩn trọng

    07/06/2014Phan Minh NgọcVào lúc này một chương trình “thoát Trung” (ít nhất là về mặt kinh tế) đang được rục rịch bàn thảo và chuẩn bị, nhưng nên tỉnh táo phân tích tình hình, tránh chạy từ thái cực nọ sang thái cực kia một cách cực đoan, cảm tính...
  • Việt Nam thoát thế kẹt ở Biển Đông thế nào?

    14/05/2014Lê Quang BìnhViệc Việt Nam cải tổ theo hướng thúc đẩy nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường tự do, và một xã hội dân sự phát triển chắc chắn sẽ kết nối Việt Nam với các nước Châu Âu, Úc, Hàn, Nhật và Mỹ. Khi đó, sự ủng hộ Việt Nam sẽ mạnh hơn nhiều...
  • Thoát Trung Luận

    12/05/2014Giáp Văn Dương (2011)Tư tưởng thoát khỏi Trung Quốc thực ra không hề mới. Lịch sử nước ta có thể được diễn giải tương đối đầy đủ dưới góc nhìn thoát Trung. Phần lớn các cuộc khởi nghĩa, các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc ta đều mang trong mình một thông điệp nóng hổi: Thoát khỏi vòng kiềm tỏa của Trung Quốc!
  • Làm sao thoát khỏi nghịch cảnh?

    07/11/2013Vệ GiangTrong cuộc sống nghịch cảnh không ngừng phát sinh, nhất là trong lĩnh vực hôn nhân, tình yêu... Khi sống trong cảnh ấy, con người luôn phải chịu sự dằn vặt, đau khổ, khó mà tìm thấy được sự bình yên trong tâm hồn. Cho nên muốn đạt được hạnh phúc thì không cách nào thoát hơn là phải hóa giải được nghịch cảnh ấy...
  • Thoát Trung là thoát cái gì?

    18/08/2011Ai Nghĩ Dùm TôiBài viết THÓAT TRUNG LUẬN của ông GVD khá hay, nhưng như nhiều bạn đọc đã phân tích, rất tiếc bài viết chỉ dừng lại ở việc nêu lên hiện tượng, thiếu mất khâu phân tích nguyên nhân và đề đạt giải pháp cho những vấn đề đã nêu. (không trách gì tác giả cả, đây là đặc điểm chung của những bài phân tích xã hội học hiện nay, ngại đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm). Nhiều dẫn chứng được nêu mang tính chất phiến diện, cảm tính, thiếu tính thuyết phục...
  • Làm thế nào để thoát khỏi bệnh trì trệ

    21/08/2008Steve Pavlina, CEO, Dexterity SoftwareTrì trệ là thói quen luôn trì hoãn công việc, nhiệm vụ của mình đến phút chót (nước đến chân mới nhảy để rồi 99% là quay cuồng chìm nghỉm). Nó có thể cản trở bạn trong rất nhiều thứ, như bỏ lỡ nhiều cơ hội trong công việc, nó khiến cho bạn luôn cảm thấy căng thẳng, thất bại rồi oán giận hay tội lỗi, rùi lại còn đổ lỗi cho người khác cũng như mình, lại thêm căng thẳng, tâm trạng...
  • xem toàn bộ