Đọc nhiều tin tức có làm bạn khôn ngoan hơn?

10:08 SA @ Thứ Ba - 18 Tháng Năm, 2021

Đọc nhiều tin tức có làm bạn khôn ngoan hơn hay là Ảo tưởng tin tức (News illusion)

Tốt nhất là bạn đóng Facebook và bỏ qua bài viết này và bắt tay làm việc quan trọng! Nhưng ít nhất bạn có thể nghe lời khuyên hữu ích từ nó nếu bạn đọc xong.

Phương Hằng livestream chửi một loạt nghệ sĩ, Khánh Vân làm gì tại đấu trường nhan sắc Miss Universe 2020? Xung đột Israel- Palestine gần đây như thế nào?

Chúng ta bị tràn ngậm bởi tin tức trong thời đại ngày nay. Nhưng những nhà máy chế tạo tin vẫn sản xuất hết công suất với những giật gân, đời tư người nổi tiếng. Những tin này kích thích chúng ta và gây nên hội chứng FOMO (Fear Of Missing Out)- Chứng sợ bỏ qua những tin sốt dẻo.

 Mô hình kinh doanh và công việc của doanh nghiệp tạo tin là thu hút sự chứ ý của chúng ta trong một nền kinh tế l gọi là "attention economy” với những mồi câu (hook) hấp dẫn, gây nghiện. Kết quả là chúng ta béo phì về mặt tâm trí khi tiêu thụ fast-news giống như chúng ta tiêu thụ fast-food. Lâu ngày những nội dung phức tạp, đa chiều, trừu tượng, sâu sắc hầu như bị lọc bỏ bởi bộ não kém tiêu hóa của mình. Chỉ đọc tin tức, chúng ta chỉ quanh quẩn với tấm bản đồ bị bóp méo trong khi hoạt động ngoài thực tiễn.

Tiếp theo, những thứ tin này không phải là mối bận tâm chủ chốt của chúng ta trừ khi rảnh quá, không việc gì làm. Như thế, tin tức làm bạn xao lãng khỏi những ưu tiên. Các nguồn tin đều khẳng định thông tin mang lại cho bạn lợi thế cạnh tranh. Trên thực tế thì thông tin dạng fast-food chỉ gây ra bất lợi trong cạnh tranh vì bạn không hiểu được bản chất vấn đề, không tập suy tư, nghiền ngẫm đủ lâu một chủ đề từ các nguồn nội dung chọn lọc.

"Nếu như tin tức thực sự giúp người ta thăng tiến, thì các nhà báo đã đứng đầu bảng xếp hạng về thu nhập"- Rolf Dobelli, Nghệ thuật tư duy rành mạch.

Trong chương cuối cùng, Rolf Dobelli, nhấn mạnh rằng quay lưng với tin tức sẽ có lợi không kém trong việc ý thức những lỗi về tư duy. Bạn nên đọc chọn lọc những bài báo, sách vở, tài liệu mang lại kiến thức sâu sắc hay từ nguồn tin cậy như bác Đào. :)

PS: Hôm nay là ngày nhịn ăn thứ 4 chỉ uống nước (Water Fasting). Rõ ràng là đọc tin làm mình mệt hơn và gây xao lãng.

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Mạng xã hội chán chữ, ngán hình

    15/06/2020Trúc AnhMột mạng xã hội chỉ có tiếng con người trao đổi, trò chuyện với nhau chứ không có hình ảnh, video hay chữ nghĩa gì đang thu hút giới đầu tư mạo hiểm ở Thung lũng Silicon. Một mô hình mới hay chỉ là trò vui phù phiếm?
  • Thư gửi robot Citizen: Sử dụng mạng xã hội thế nào?

    12/11/2019Xuân AnMặt mạnh của mạng xã hội thì ai cũng biết cả. Nhưng có một điều ai cũng thừa nhận, đó là việc “lướt mạng”cũng rất mất thời gian...
  • Mạng xã hội là nơi người ta sống đãi bôi với nhau

    24/10/2019Mai Xuân NamNếu bạn chia sẻ tâm trạng là vào động viên ngay: Bạn làm sao thế? Có chuyện gì vậy? Anh buồn gì à? Cố lên mọi chuyện sẽ tốt?
  • Mặt trái của cuộc cách mạng kỹ thuật số

    09/04/2018Eric Schmidt và Jared Cohen, Phạm Vũ Lửa Hạ dịchBàn về mảng u ám của cách mạng kỹ thuật số khi bị các chế độ độc tài lợi dụng để theo dõi và đàn áp những người bất đồng chính kiến, đồng thời đề cập đến khả năng phe chống đối nhà nước chuyên quyền có thể vận dụng kỹ thuật số để tạo thay đổi tích cực, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn...
  • Khi giới trẻ bị lệ thuộc vào mạng xã hội

    13/03/2018Tân KhoaGiới trẻ đang nghiện nặng việc sử dụng mạng xã hội và thậm chí sẵn sàng nhịn ăn, nhịn tiêu để mua được cho mình một chiếc điện thoại thông minh. Đây chính là vật bất ly thân với nhiều sinh viên và không ít người lo ngại là mạng xã hội đang khiến sinh viên không tập trung học hành...
  • Mạng xã hội lượng nhiều, chất ít

    02/04/2016Hải AnhSinh vội vã, sống vật vờ - các mạng xã hội Việt Nam đang loay hoay tồn tại, phát triển và nỗ lực tìm hướng đi riêng để thoát khỏi tình trạng ảm đạm, nhất là trước động thái cạnh tranh mạnh mẽ sắp tới đây của Yahoo! (nâng cấp dịch vụ Yahoo!360o)...
  • Sống chủ động trong thông tin toàn cầu

    22/10/2015Xuân Anh…“Đừng cho rằng người Việt do hội nhập chậm mà chúng ta hạn chế, chúng ta tiếp nhận thông tin ồ ạt, không chọn lọc. Chúng ta bắt mỗi một người phải chọn lọc là chúng ta trao cho con người một gánh nặng không cần thiết. Chính thực tế cuộc sống chọn lọc chứ không phải mỗi một người chọn lọc”…
  • Bạn là người thông minh …nhưng???

    08/01/2015Nguyễn Tất ThịnhGặp khá nhiều người tự cho mình là thông minh và còn nhiều nữa chưa thuyết phục lắm về sự thông minh, lại hay thích nói so sánh ‘một người Việt thông minh thậm chí hơn 3 người Do Thái cộng lại’ ?! Hoặc ‘người Việt mình thông minh chẳng kém người nước nào’… Tôi không được đọc điều tra xã hội học nào về điều đó nên không biết thực hư?
  • Văn hóa mạng - con dao hai lưỡi và những hệ lụy khôn lường

    25/10/2014Vấn đề đáng lo ngại hiện nay là những hệ lụy từ việc quá lạm dụng mạng xã hội. Không ít người, nhất là giới trẻ do bị cuốn sâu vào mạng xã hội mà quên đi cuộc sống thật của mình, tìm thú vui qua những dòng bình luận, thích thú khi được nhiều người “like”...
  • Mạng xã hội - kết nối hay chia rẽ con người?

    19/07/2011Vương ĐỗNhững mạng xã hội như Twitter hay Facebook không giúp kết nối người ta với nhau – thay vào đó chúng cách ly con người với thế giới thực. Đây là lời cảnh báo mới nhất từ giới học giả về trào lưu sử dụng mạng xã hội hiện nay...
  • Bốn học thuyết truyền thông

    01/01/2014Bốn học thuyết truyền thông đã xác định các loại hình mà báo chí thế giới phương Tây có: Thuyết Độc đoán hình thành từ các thế kỉ mà chế độ độc tài về chính trị cầm quyền từ thời Plato đến Machiavelli; Thuyết Tự do hình thành từ thời Milton, Locke, Mill và thời kì Phục hưng; Thuyết Trách nhiệm Xã hội hình thành từ thời kì cải cách truyền thông và trong những nghi ngờ của triết lí thời kì Phục hưng; và Thuyết Toàn trị Xô viết hình thành trong thời kì Marx, Lenin, Stalin và Đảng Cộng sản Liên Xô....
  • “Văn hóa chợ” trên Facebook

    12/06/2013Tiểu QuyênMạng xã hội đang tồn tại, phát triển cùng với những biến tướng đầy hệ lụy đã phơi bày một “bộ mặt xấu thời đại” đáng báo động..
  • Hãy tiếp cận thông tin truyền thông như đọc một quyển sách!

    15/08/2010Phạm Xuân Loan thực hiệnLàm thế nào giới trẻ có sự chọn lựa khôn ngoan để có thể sống trong thời đại truyền thông mà không bị nhầm lẫn giữa những giá trị vật chất với hạnh phúc? TTCT trò chuyện với bà Marcia Ladendroff - giảng viên đang dạy môn nhận thức truyền thông tại Đại học North Florida - và với thạc sĩ công nghệ thông tin Jeff Drake ở Đại học Findlay (Ohio)...
  • Toàn cầu hóa và những mặt trái

    29/06/2008Minh Bùi (tổng hợp)Cuốn sách "Toàn cầu hóa và những mặt trái" của nhà kinh tế học từng được giải Nobel - Joseph E. Stiglitz đóng góp một cái nhìn nghiêm khắc đến nghiệt ngã về toàn cầu hóa, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của những tổ chức quốc tế như IMF, WTO, WB trong quá trình tất yếu không có cách nào cưỡng lại này...
  • xem toàn bộ