Nhìn lại năm 2008

03:02 CH @ Thứ Sáu - 16 Tháng Giêng, 2009

Năm 2008 vừa đi qua, Việt Nam tự hào vì được xem là nước có nền chính trị ổn định, gặt hái được nhiều thành tích trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn những nỗi buồn nhức nhối. Hãy cùng mỹ thuật điểm lại vài sự kiện nổi bật trong năm qua.

2008 – Một năm ảm đạm của thị trường địa ốc Việt Nam

Trái ngược với không khí sôi động đến ngột ngạt của giá cả nhà đất năm 2007, thị trường địa ốc năm nay thật sự ảm đạm. Việc nghiên cứu sửa đổi và bổ sung các pháp lệnh của chính phủ về thuế nhà đất, tiêu biểu với việc đánh thuế lũy tiến; việc thắt chặt tín dụng, ngân hàng hạn chế cho vay BĐS, cộng với giá vật liệu xây dựng tăng cao…đã khiến thị trường địa ốc năm 2008 đóng băng cục bộ.

Các sàn giao dịch tại TP.HCM từ đầu năm đến nay hoạt động một cách cầm chừng đến ngưng hoạt động. Giá đất nền, căn hộ cao cấp tại nhiều khu vực tụt dốc “không phanh” khiến không ít nhà đầu tư đã phải chết đứng, họ buộc phải “xả hàng” để mong vớt vát lại số tiền bị lỗ. Nhiều dự án nhà đất bị phá sản vì mất nguồn vốn đầu tư…Mặc dù, thị trường địa ốc năm 2008 đã hạ nhiệt khá mạnh mẽ nhưng tâm lý ngại mua bán trong nhân dân thì chưa thể tan đi được, vì sợ còn “hớ giá”. “Một trăm người bán chỉ vài người mua” không chỉ mang đến cho thị trường địa ốc một không khí buồn tẻ, ảm đạm mà còn kéo theo những dự báo thiếu lạc quan về phát triển kinh tế chung của đất nước.

Chuyên gia bất động sản Nguyễn Ngọc Dương phân tích “Một trong những đặc điểm nổi bật của sản phẩm địa ốc là tính độc quyền về địa lý, nghĩa là một sản phẩm địa ốc có thể xoay vòng, tạo ra nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên, khi sản phẩm địa ốc đứng yên, đồng tiền bị chôn vào đất, thị trường sẽ hạ nhiệt. Nếu thị trường hạ nhiệt quá lâu sẽ dẫn đến giảm phát, một điều không có lợi cho nền kinh tế”.

2008 – Năm “Vào hội” nhưng chưa “được mùa” của các cuộc thi sắc đẹp

Có lẽ chưa năm nào các cuộc thi hoa hậu tại Việt Nam lại nở rộ, hoành tráng và tràn ngập hương sắc như năm nay. Từ hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008, đến Hoa Hậu Du lịch Việt Nam 2008 (2/08/2008), và cuối cùng Hoa Hậu Việt Nam 2008 (31/08/2008).

Song, sự gia tăng số lượng cuộc thi, kinh phí tổ chức đã chưa sánh bước với việc nâng cao uy tín và tính chuyên nghiệp ở các giải. Những lúng túng trong việc lựa chọn tiêu chí đánh giá, các vấp váp, sai phạm trong khâu tổ chức…đã khiến cho các cuộc thi sắc đẹp năm nay kém mùa thu hoạch.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008 là cuộc thi thu hút khá nhiều sự quan tâm theo dõi của công chúng cả nước bởi tính chất mới lạ, qui mô của cuộc thi và sự đầu tư hoành tráng từ các nhà tổ chức. Song, do khởi động muộn nên đối tượng dự thi lần này quy tụ phần lớn những hương sắc trong làng người mẫu và giải trí. Cách tư duy “điểm trung bình cộng” của ban giám khảo để chọn lấy một Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam tham dự Hoa Hậu Hoàn Vũ Thế Giới năm 2008 được nhìn nhận là sự chuẩn bị thiếu phù hợp. Kết quả đạt được của hoa hậu Nguyễn Thùy Lâm tại cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Thế giới năm 2008 phần nào chỉ mang tính khích lệ nước chủ nhà.

Hoa Hậu Việt Nam 2008 được xem là một trong những cuộc thi có nhiều vấp váp nhất của năm. Sự kiện hoa hậu Trần Thị Thùy Dung chưa tốt nghiệp PTTH đã gây xôn xao dư luận. Sự thiếu nghiêm túc và trách nhiệm của ban tổ chức và hoa hậu Trần Thị Thùy Dung đã kéo theo việc Á hậu 1 Phan Hoàng Minh Thư, và Á hậu 2 Nguyễn Thụy Vân của cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2008 cũng không thể có mặt tại Hoa Hậu Thế giới 2008. Á hậu 2 Dương Trương Thiên Lý là đại diện ưu tú nhất cho hoa hậu Việt Nam năm nay đến dự cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới 2008 cũng chưa thể tạo nên ấn tượng đình đám như các năm trước.

Một năm “vào hội” nhưng chưa “được mùa” của các cuộc thi hoa hậu. Có một điều dường như ai cũng nhận ra đó là chất lượng và uy tín của những hội thi sắc đẹp đang trên đà giảm sút.

2008 – Năm ghi dấu những “thoái trào” của làng giải trí

Năm 2008 được quan sát là năm rộ lên nhiều biểu hiện “thoái trào” của làng văn hóa nghệ thuật. Sao mai điểm hẹn được đánh giá là một trong các giải ca nhạc uy tín nhất, chuyên nghiệp nhất. Tuy nhiên, giải thưởng của hội đồng nghệ thuật bị bỏ trống trong Sao mai điểm hẹn 2008 đã thật sự gây nên hụt hẫng cho các thí sinh tham dự và sự thiếu trọn vẹn của một mùa giải. Những gương mặt tỏa sáng trong đêm chung kết Sao mai điểm hẹn 2008 như Hoàng Nghiệp – Duy Khoa chưa thật sự tạo được ấn tượng tài năng như các lớp đàn anh đàn chị trong các mùa giải trước…Đó là hàng loạt tín hiệu kém lạc quan cho mùa giải tới.

Làn sóng xanh là giải thưởng có thâm niên cao và thu hút được nhiều người tham gia bình chọn nhất. Song, Làn sóng xanh 2008 đã diễn ra khá tẻ nhạt, giải Nam ca sĩ của năm trao cho Đàm Vĩnh Hưng không gây nên sự ngạc nhiên nào. Những lời phát biểu thiếu cảm xúc từ các nghệ sĩ nhận giải. Những nghi vấn quanh “giải triển vọng làn sóng xanh 2008” tạo cho Làn sóng xanh 2008 một không khí bùng nhùng, bất ổn.

Mai vàng là một giải thưởng rất có uy tín và là niềm vinh dự, tự hào cho những văn nghệ sĩ được bình chọn. Nhưng Mai vàng 2008 lại được nhắc đến với sự kiện ca sĩ Đan Trường đề nghị rút tên khỏi danh sách bình chọn kèm theo những thắc mắc về sự công tâm của giải thưởng. Lần lượt, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, nữ diễn viên Tăng Thanh Hà cũng có đơn xin rút tên khỏi giải vì không đồng tình với Ban tổ chức sự biến mất không lý do của Lương Mạnh Hải khỏi danh sách đề cử.

2008 – Năm leo thang của những biến động

Năm 2008 được nhìn nhận là năm tập trung nhiều những biến động nhất kể từ 12 năm qua. Tình trạng ô nhiễm môi trường, ngập úng, kẹt xe, vệ sinh an toàn thực phẩm, sức khỏe cộng đồng, dự án treo, giá cả tiêu dùng tăng…là những vấn đề đã xuất hiện rải rác từ các năm trước. Đến năm nay, nó không chỉ dừng ở mức hiện tượng mà đồng loạt bùng phát thành những vấn đề nóng bỏng và gay gắt cho toàn xã hội.

Vấn đề ô nhiễm môi trường của năm 2008 không chỉ dừng ở những nguyên nhân khó tránh khỏi như khí thải từ sản xuất, giao thông, sinh hoạt; sự xuống cấp của hệ thống thoát nước…mà còn là hàng loạt những hành động cố ý từ các công ty sản xuất như Vedan, Miwon gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và sức khỏe cộng đồng. Tình trạng kẹt xe không chỉ là vấn đề nóng bỏng của năm 2008 mà còn là vấn đề của nhiều năm tới khi các lô cốt xuất hiện ngày càng nhiều với tiến độ làm việc đăng đăng đê đê như hiện nay.

Hiện tượng ngập úng trong năm 2008 không chỉ xuất hiện cục bộ trong vùng các đất trũng mà đã diễn biến rộng khắp trên cả nước. Điều này không hẳn chỉ có lý do thiên tai mà còn cả lý do nhân tài nữa. Đó là những kiểu công trình “đến hẹn lại trễ”, các quy hoạch đô thị thiếu tính đồng bộ và tầm nhìn…Những biến động gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân vẫn là những biến động về giá cả. Những đợt trở gió của thị trường tiền tệ, xăng dầu, lúa gạo, rau quả…đã đẩy giá cả lên cao ngất ngưỡng. Chỉ số giá tiêu dùng của năm 2008 cao gấp 3 lần so với năm 2007 và là mức tăng cao nhất từ hơn 10 năm nay.

2008 – Năm diễn biến của nạn bạo hành và tội ác

Những vụ bạo hành trẻ em của năm 2008 không chỉ được gói ghém trong câu chuyện của “nhũ mẫu” Quảng Thị Kim Hoa (ở Đồng Nai) mà còn lây lan ra toàn xã hội, ngay cả trong những mối quan hệ thiết thân nhất đó là tình “phụ tử”, “mẫu tử”. Những sự vụ trên phản ánh những bài học về đạo đức làm người, về nguyên tắc hành xử xã hội đang bị mai một và lãng quên một cách đáng báo động.

Không chỉ có vậy, hàng loạt những vụ án giết người dã man đang rộ lên vào mùa cuối năm vì động cơ trừ nợ, cướp của, hiếp dâm…khiến toàn xã hội hết sức hoang mang. Ngoài việc nhận thức đầy đủ các hệ lụy do tình trạng khủng hoảng kinh tế toàn cầu mang lại, thì nhân tính con người đang trở thành vấn đề đáng bàn luận và giáo dục nghiêm túc lúc này.

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Bóc tờ lịch cuối năm

    01/01/2014Chử Văn LongBóc tờ lịch cuối năm lòng tự nhủ - Thế là thời gian lại bắt đầu một chu kỳ mới! Nhưng Thời gian là gì nhỉ? Một cuộn chỉ vô hình, đời này qua đời khác thao mãi không ngừng, khúc lành lặn trơn tru, đoạn rối bòng bong không sao tháo gỡ, cuối cùng, nào ai đã nắm được cái lõi chỉ kia để biết cuộc sống là gì mà con người say mê làm vậy!
  • 6 xu hướng của giới trẻ Việt năm 2008

    31/12/2008Lan HươngNăm 2008 khép lại không có những “scandal” hoành tráng nhưng cộng đồng giới trẻ Việt vẫn chứng kiến sự lên ngôi của một số xu thế, cả trên giảng đường, trong không gian ảo lẫn trong cuộc sống thật.
  • Nhận thức lại toàn cầu hóa và chỉ số toàn cầu hóa của Việt Nam trong 72 nước năm 2007

    14/05/2008PGS. TS. Hồ Sĩ Quý ([email protected])Về cơ bản,TCH là một hiện tượng đi theo logic của tiến bộ xã hội. Nhưng giống như mọi nấc thang tiến bộ khác, không có bước tiến bộ nào thuần tuý bằng phẳng, giản đơn. Để tiến bộ, đôi khi sự phá triển lại phải đi theo những lối quanh co, thậm chí, những bước thụt lùi với những cái giá phải trả có thể sẽ rất đắt nếu như các chính phủ thiếu tầm nhìn xa và không kịp thời đưa ra được những quyết sách thông minh. Với nội dung chính như vậy, bài viết bàn tới 6 vấn đề: 1/ Thời điểm xuất hiện TCH, 2/ Bộ mặt của TCH, 3/ TCH và tình trạngđói nghèo, 4/ Vấn đềTCH văn hoá, 5/ TCH ở châu Á 6/ Chỉ số toàn cầu hoá...
  • Năm mới, buồn vui với giáo dục

    04/03/2008Giáo sư Hoàng TụyTrong bài viết "Năm mới, chuyện cũ" trên Tia Sáng đầu năm 2007, nhân bàn về hướng giải quyết những chuyện cũ tồn đọng trong giáo dục và khoa học từ nhiều năm trước tôi có bày tỏ hy vọng sẽ được thấy trong năm 2007 những biến chuyển mạnh mẽ và nhanh chóng bù lại sự chậm trễ của chúng ta so với thế giới trước yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng gay gắt. Nhưng nay nhìn lại dường như chúng ta vẫn còn loay hoay chưa tìm thấy lối ra để thoát khỏi tình trạng rối ren bùng nhùng tùừlâu đã kìm hãm giáo dục và khoa học VN...