Một website vi phạm pháp luật

03:51 CH @ Chủ Nhật - 04 Tháng Giêng, 2004

Website này do Nguyễn Văn Lộc thực hiện nhằm mục đích rao bán trên mạng các trang web dữ liệu thông tin dưới dạng đĩa CD. Hiện trang web này đang rao bán một số CD mang nội dung của các website như diendantinhoc.com, movieboom.com, hoathuytinh.com, xitrum.net... với giá dao động từ 19.000 - 25.000 đồng/đĩa.

Đặc biệt, CD mang toàn bộ nội dung của báo Tuổi Trẻ điện tử (http://www.tuoitre.com.vn/) và website ở hải ngoại (http://www.tuoitrecuoi.com/) được rao bán với giá 40.000 đồng. Vấn đề đáng lưu ý là trang web http://www.tuoitrecuoi.com/ không phải là nội dung của báo Tuổi Trẻ Cười mà là một trang cười mang nội dung không lành mạnh.

Như vậy, hoạt động của trang web này đã vi phạm điều 751 khoản d Bộ luật dân sự: “Tác giả có quyền cho phép hoặc không cho phép người khác sao chép lại tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào”, điều 761 bộ luật này còn ghi rõ thêm: “Tác giả có quyền yêu cầu được pháp luật bảo vệ trong trường hợp tác phẩm bị nhân bản để kinh doanh”.

Anh Đỗ Dzũ Khánh, quản trị website http://www.amthuc.com/, một trang web cũng đang bị “rao bán”, cho biết: “Tôi đã liên lạc với anh Lộc và đề nghị ngưng ngay việc làm này. Đó là một hành động phạm pháp và tôi đã mời luật sư để làm rõ vấn đề”.


Sau phản ánh "Một website vi phạm pháp luật" (Tuổi Trẻ 29-12-2003), website thegioioffline đã tạm ngưng hoạt động. Anh Nguyễn Văn Lộc, webmaster của trang thegioioffline, đã có thư giải trình về những vi phạm của website này.

Trong phần trình bày, anh Lộc cho biết: "thegioioffline xuất hiện trên mạng vào ngày 22-12-2003, mục đích của website này là kinh doanh các dịch vụ download và tải về tất cả những gì khách hàng yêu cầu. Thegioioffline còn nhận tải về toàn bộ nội dung cũng như cấu trúc của bất kỳ website nào. Khi download như vậy, thegioioffline đã không được sự cho phép của các website này. Trong vòng chưa đầy một tuần, chúng tôi đã gặp phải phản ứng từ rất nhiều website thậm chí đã bị một số hacker tấn công. Đứng trên khía cạnh pháp luật, thegioioffline đã sai".

Về việc đưa thông tin của trang http://www.tuoitrecuoi.com/ vào CD mang nội dung của báo Tuổi Trẻ, anh Lộc cho biết: "do tôi không nhận thức được đó không phải là nội dung của Tuổi Trẻ Cười trực thuộc báo Tuổi Trẻ nên mới xảy ra sự cố đáng tiếc như thế. Tôi đã xóa toàn bộ dữ liệu của website buôn bán trực tuyến này".

LinkedInPinterestCập nhật lúc: