Được học - cuốn sách giàu tính nhân văn

07:56 CH @ Thứ Ba - 04 Tháng Sáu, 2019
Xem thêm:
Được học - cuốn hồi ký - tự truyện của tác giả Tara Westover (Nhà xuất bản Phụ nữ) đến với bạn đọc Việt Nam nhờ sự giới thiệu nồng nhiệt và chuyển ngữ của dịch giả Bích Lan, một người không thể học lên cao vì sức khỏe không cho phép.


Nhân vật chính của cuốn sách, Tara Westover, là một phụ nữ phải đấu tranh đến "trẩy da tróc vảy" để được tới trường.


Được học - cuốn hồi ký - tự truyện của tác giả Tara Westover kể về hành trình đấu tranh để được học hành. Ảnh: PPH

Cô bé Tara sống trên núi, chưa bao giờ được đi học bởi bố của Tara - một người quyết liệt bài bác trường công cũng như bất cứ khía cạnh văn minh nào "phản tự nhiên'; phản lại ý Chúa - muốn như thế. Thậm chí cô bé này không có cả giấy khai sinh, nghĩa là trong hệ thống xã hội cô không tồn tại. Tara tồn tại theo "luật" của bố: cô được định nghĩa qua những công việc nhằm sửa soạn cho ngày Tận thế, những lao động khổ ải ở bãi phế liệu, và trên hết là nề nếp khắc kỷ tuyệt đối.

Tara Westover không hề hư cấu chuỗi kịch tính trong đời mình. Cô đã vượt qua cảnh ngộ ấy, dĩ nhiên chẳng hề theo cách thẳng băng, dễ dàng, để được đi học; và mãi về sau, khi trở thành Tiến sỹ tại Đại học Cambridge lừng danh, cô đã buộc phải chấp nhận tình cảnh đứt lìa mối quan hệ với hẩu hết người ruột thịt.

Được học, được giáo dục là niềm vui, niềm hạnh phúc, với một số người đó còn là cứu rỗi. Như Tara, dẫu giá phải trả cực kỳ đắt đỏ, dai dẳng, thấu xương, nhưng cô đă chọn để được tự do, để trở nên tốt đẹp hơn, dù bao đơn độc.

Tara Westover không phải là nhà văn chuyên nghiệp, nhưng cuốn hồi ký Educated của cô lại nhanh chóng giành được niềm yêu thích, mến mộ của bạn đọc. Cuốn sách đă đứng đầu danh sách sách bán chạy của New York Times, Wall Street Journal và Boston Globe. Những trang điểm sách có uy tín khác như The Washington Post, The Guardian, Publishers Weekly hay Library Journal. đều nhất loạt đánh giá Educated là một trong những Sách của Năm.

P.H/Báo Tin tức

Tên sách: Được học
Tác giả: Tara Westover, Nguyễn Bích Lan dịch
Nhà xuất bản: Phụ Nữ
Năm xuất bản: Tháng 4/2019
Số trang: 444 trang
Giá bìa: 182.000 VNĐ một cuốn
Giá bán: 150.000 VNĐ một cuốn
.
==> Đăng ký mua theo mobile: 0903. 205. 306, email: [email protected] hoặc

Review sách Được Học – Educated | Cuốn sách yêu thích của Bill Gates

(List Sách)

Tuần này List Sách Hay sẽ review Được Học – Educated. Đây là một quyển sách mà Bill Gates đã đọc và tỏ lòng yêu thích. Có lẽ ai cũng biết rằng Bill Gates là người từng bỏ học Đại học Harvard – một ngôi trường danh giá nhất thế giới. Nhưng đối với ông bỏ học đại học không đồng nghĩa với việc dừng học tập, mà thay vào đó ông vẫn luôn học tập kiến thức mới mỗi ngày nhằm phát triển bản thân.

“Tôi đã luôn tự hào về khả năng tự học của bản thân mình. Bất cứ khi nào tôi không biết về điều gì đó, tôi sẽ đọc một cuốn sách giáo khoa hoặc xem một khóa học trực tuyến cho đến khi tôi làm được.

Tôi nghĩ rằng tôi khá giỏi trong việc tự học cho đến khi tôi đọc cuốn hồi ký của Tara Westover. Khả năng tự học của cô ấy đã thổi bay tôi ra khỏi mặt nước.”Bill Gates

Cuốn hồi ký kể về Tara Westover – một phụ nữ phải đấu tranh đến “trầy da tróc vảy” để được tới trường.

Cô bé Tara sống trên núi, đã vậy còn chưa bao giờ được đi học bởi vì bố của Tara – một người quyết liệt bài trừ trường công cũng như bất cứ khía cạnh văn minh nào “phản tự nhiên”, phản lại ý Chúa – muốn như thế. Cha cô có quan điểm không chính thống về chính phủ. Ông tin rằng ngày tận thế đang đến, và gia đình nên tương tác với các hệ thống giáo dục và y tế càng ít càng tốt. Thậm chí cô bé này không có cả giấy khai sinh, nghĩa là trong hệ thống xã hội cô không tồn tại.

Cô gái ấy lớn lên hầu như chỉ trong cảm giác vi phạm và tội lỗi – đi học là tội lỗi, rung động với bạn khác giới là tội lỗi, mặc váy và áo thun ôm sát là tay sai của quỷ Sa-tăng.

Tara bắt đầu giáo dục chính mình. Cô tự dạy mình từ toán học và ngữ pháp để được nhận vào Đại học Brigham Young – nơi cô học lịch sử, lần đầu tiên học về các sự kiện quan trọng trên thế giới như Holocaust và phong trào dân quyền. Hành trình tìm kiếm kiến thức của cô đã biến đổi cô, đưa cô đi khắp các đại dương và khắp các châu lục, đến Harvard và tới Cambridge.

Được học – Educated là một câu chuyện về lòng trung thành mãnh liệt của gia đình và về sự đau buồn đi kèm với việc cắt đứt mối quan hệ gần gũi nhất. Với cái nhìn sâu sắc tách biệt so với tất cả các nhà văn vĩ đại, Westover đã tạo ra một câu chuyện thời đại và kinh điển về giáo dục dựa trên câu chuyện có thật của cuộc đời cô.

Tara Westover đã vượt qua những khó khăn để năm 17 tuổi lần đầu tiên cô đặt chân vào lớp học; và mãi về sau, khi trở thành Tiến sỹ tại Đại học Cambridge lừng danh, cô đã buộc phải chấp nhận tình cảnh đứt lìa mối quan hệ với hầu hết người trong gia đình.

Cuốn sách bán chạy trên tạp chí New York Times

Được học, được giáo dục là niềm vui, niềm hạnh phúc, với một số người đó còn là cứu rỗi. Như Tara – dẫu giá phải trả giá cực kỳ đắt đỏ, dai dẳng, thấu xương. Nhưng cô đã chọn để được tự do, để trở nên tốt đẹp hơn, dù có đơn độc. Không lấy làm lạ khi quyển sách Được học – Educated trở thành cuốn sách bán chạy trên tạp chí New York Times trong thời gian dài.

Hy vọng với bài review sách Được Học – Educated của tác giả Tara Westover đã đem đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích để chọn mua quyển sách tuyệt vời này cho bản thân cũng như dành tặng đến những người bạn quý trọng.

DAIN

Nguồn:TTXVN
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Tự học là yếu tố quyết định…

    02/03/2015Kim Yến (thực hiện)Từ bỏ môi trường nghiên cứu khoa học nơi xứ người, TS GIÁP VĂN DƯƠNG cùng vợ con trở về để giúp cho giới trẻ “tự thân khai sáng”, để tìm đến tự do…
  • Cùng trao đổi kinh nghiệm về tự học

    08/09/2020Nhà báo Vũ KhánhHọc đại học khác với học phổ thông cấp 4. Đại học đòi hỏi sinh viên phải tự học, tự nghiên cứu thêm nhiều bên cạnh các giờ giảng và hướng dẫn của thầy. Song ai cũng biết thực tế Đại học của ta đang không phải như vậy. Phần trình bày dưới đây nhằm mời bạn đọc tham gia trao đổi quan niệm và kinh nghiệm thưc tế về cách tự học đạt hiệu quả cao.
  • Bàn về chuyện tự học

    15/11/2016Trước hết, cần phải nói rằng, tự học là một chuyện vạn bất đắc dĩ, vì ai cũng biết câu tục ngữ “Không thầy đố mày làm nên”. Một câu hoàn toàn đúng, đúng hơn là người ta tưởng rất nhiều.
  • Tự học như thế nào?

    21/10/2016Tác giả cuốn sách không phải là tiến sĩ, không phải là viện sĩ, không tốt nghiệp tại trường Harvard nhưng là một bác học nổi tiếng của Liên Xô. Sách của ông mang lại cho tôi niềm cảm xúc trong tâm hồn và như thế kí ức sẽ ghi nhận được kiến thức một cách lâu dài so với sự đọc một cách hời hợt dễ chìm vào quên lãng...
  • Giáo dục Mỹ: Học để biết…tự học

    01/07/2016Hoa LưCác nền giáo dục văn minh thường hướng theo cách dạy trong trường sao cho đứa trẻ học để ra đời biết cách tự học…
  • 5 sai lầm bạn thường mắc phải khi tự học

    19/08/2015Đây là 5 sai lầm và hiểu nhầm lớn nhất khi bạn trẻ dấn thân tự học. Bạn sẽ hiểu rõ hơn về Đại Học Cá Nhân và trường học truyền thống để có thể tận hưởng tối đa từ trải nghiệm tự-học của mình...
  • Tôi tự học

    20/06/2010Thu Giang - Nguyễn Duy CầnTôi còn nhớ một câu chuyện ngụ ngôn Ả Rập rất ngộ nghĩnh sau đây do văn sĩ Anatole France thuật lại: Có một nhà vua gọi các bậc trí gia trong nước, bảo tìm tòi và mang lại cho ông sự khôn ngoan. Các nhà khoa học ấy sưu tầm tất cả sách vở hay nhất trong nước để chở đến cho nhờ vua.
  • Xây dựng khả năng tự học trong doanh nghiệp

    20/06/2006Trần Minh TrọngCác nhà quản trị doanh nghiệp thế giới gần đây cho rằng doanh nhân thế kỷ XXI phải có khả năng học tập và sáng tạo ra tri tứhc cho riêng mình. Hơn thế nữa, doanh nhân cần phải biết xây dựng doanh nghiệp của mình trở thành một tổ chức có khả năng tự học. Khả năng tự học của doanh nghiệp được xem là yếu tố giúp doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển được...
  • Biết tự học và biết sáng tạo

    12/02/2003Quang DươngQua những sáng tạo được thể hiện từ thời Thomas Edison đến thời Bill Gates, giới khoa học kỹ thuật ngày càng nhận thấy giữa trí sáng tạo và việc tự học có một mối liên hệ nhân quả. Tạp chí Science et Vie (Pháp) đã viết :"Ai tự học mạnh nhất, người đó tích lũy được một tiềm năng sáng tạo dồi dào nhất. Ngược lại, ai có nhu cầu sáng tạo nhiều hơn, người ấy càng thôi thúc ý chí tự học cao hơn".
  • xem toàn bộ