Về việc tăng học phí
14/09/2003 03:51' CHViệc xã hội hoá giáo dục là một việc làm cần thiết nhưng phải có những bước đi phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế và đời sống của nhân dân lao động. Chúng ta hãy lần lượt xem xét mức thu nhập của đại bộ phận nhân dân ở nước ta và các chi phí học tập cho con cái họ... Cuộc chơi chỉ dành cho kẻ mạnh
14/09/2003 03:51' CHBiến động lớn nhất trong năm nay trên thị trường sách TPHCM là nhiều đại gia làm sách có tiếng trước đây phải "gác kiếm" giải nghệ. Hơn thế nữa, những "người hùng" trong làng sách nay chỉ còn có thể đếm trên đầu ngón tay... Càng cải cách... càng tệ hại
11/09/2003 03:51' CHHồ Ngọc ĐạiCuộc “đổi mới giáo dục” đang triển khai thực chất là một cuộc cách mạng “lén” đã không hề đem lại bất cứ cái mới nào về ý tưởng và công nghệ mà càng tệ hại hơn... Giáo dục Việt Nam, thừa mà thiếu!
10/09/2003 03:51' CHPhải chăng, ngoài những kiến thức toàn diện hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc hoặc giảm tải (!), những học sinh của nền giáo dục luôn được đổi mới vẫn còn cần được dạy một cái gì đó đơn giản và bình thường như là cách làm người văn minh? Xin đừng "tham giỏ bỏ hom"
10/09/2003 03:51' CHNhư Lao Động đã đưa, Bộ Giáo dục Đào tạo đang trình Chính phủ một đề án Điều chỉnh khung giá học phí - hay nói nôm na là: Tăng tiền học. Theo lập luận của ngành giáo dục, lý do phải tăng là vì học phí hiện nay quá thấp, không phù hợp với giá cả thực tế, không bù đắp đủ cho các cơ sở giáo dục đào tạo. Tăng học phí sẽ góp phần cải thiện chất lượng giáo dục, xác lập một cơ chế công bằng hơn trong dạy và học... Việt Nam cần 'cởi trói' cho các trường đại học
06/09/2003 03:51' CHMỗi trường có thể chọn sách làm giáo trình cho riêng mình, không nhất thiết phải dùng sách của Bộ Giáo dục. Dù rằng có những trường chọn sách dở, nhưng chính vì vậy mới phân biệt được thành những trường đại học danh tiếng và những trường đại học "vô danh tiểu tốt". .. Tăng học phí - cần cái nhìn tổng thể
06/09/2003 03:51' CHBộ Giáo dục Đào tạo đang trình Chính phủ một đề án điều chỉnh khung học phí (HP), dự kiến áp dụng từ 1.1.2004. Nếu đề án này được phê duyệt, HP ở tất cả các cấp học và đào tạo (trừ tiểu học) đều sẽ tăng. Đặc biệt, mức trần HP đại học (ĐH) sẽ tăng từ 180.000đ/tháng hiện nay lên 250.000đ/tháng, tương đương 36%. Giáo dục là quốc sách, bất kỳ một sự thay đổi chính sách nào trong lĩnh vực giáo dục đều rất nhạy cảm. Tăng học phí để phát huy nguồn lực xã hội đóng góp cho giáo dục nói chung và giáo dục ĐH nói riêng, là việc cần làm... Học phí - thực trạng và hướng điều chỉnh
06/09/2003 03:51' CHKhung học phí (HP) hiện nay được áp dụng từ năm 1998. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ GDĐT đến thời điểm hiện nay khung HP này đã trở nên "không thực tế". Vì vậy, việc điều chỉnh khung học phí lần này là bước đầu đổi mới theo lộ trình đó để dần dần có thể xác lập một cơ chế thu học phí, cấp học bổng, trợ cấp hợp lý, công bằng hơn... 85% + 10.000 = dưới trung bình + Liệt
06/09/2003 03:51' CHMột tổng kết và phân loại điểm của các thí sinh vừa qua cho thấy có đến 85% số thí sinh có điểm thi đại học dưới trung bình (tức dưới 15 điểm/ba môn thi) và có 10.000 thí sinh có điểm liệt (nguồn: báo Người Lao Động, 26-8-2003). Tuy đó chỉ là những con số vô tri vô giác nhưng lại là một triệu chứng (trong nhiều triệu chứng) cho thấy rằng nền giáo dục của chúng ta đang bị bệnh rất nặng và càng ngày càng trầm trọng theo thời gian.... Những khác biệt không thể xem nhẹ
06/09/2003 03:51' CHTrước đà phát triển của khoa học và công nghệ, muốn tiến ngang bằng với các nước trong vùng, Việt Nam phải mạnh dạn cải tổ giáo dục, từ trong quan niệm đến tổ chức, lãnh đạo...
Doanh nhân Nguyễn Trần Bạt và mối tình đầu với sách
Trả lời câu hỏi: Khai sáng là gì?
Sự tha hóa của giới trí thức
Sách "QUẢN TRỊ & LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC: Từ GIÁ TRỊ đến SỨC MẠNH"
"Gạo và Sạn" của Nguyễn Trần Bạt
Không có chỗ cho khôn vặt và láu cá
Hiện tượng Nguyễn Trần Bạt
Quyền Cá nhân = ( Công lý / Pháp Luật )
Trí thức salon?
Không gian tinh thần - Đối thoại
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.