Trang web âm nhạc Giaidieu.Net tung lên mạng phần demo bản hòa tấu Frontier của nữ nhạc sĩ người Nhật Keiko Matsui đã khiến những lời "xì xào" lâu nay rằng ca khúc Tình thôi xót xa của nhạc sĩ Bảo Chấn đã copy phần nhạc của một bản nhạc nước ngoài trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.
Sau khi ca khúc Tình thôi xót xa nổi lên từ cuối thập niên 90 qua sự trình bày của hai ca sĩ Hồng Nhung và Lam Trường, đây đó đã có những lời xì xào rằng ca khúc này đã được copy phần nhạc từ một bản nhạc Nhật. Tuy nhiên, rất ít người nghe được bản nhạc Nhật ấy, nên chuyện cũng chỉ râm ran trong giới âm nhạc. Tuy nhiên, giờ đây, khi có thể nghe được Frontier thì sự việc đã trở nên ồn ào, bởi thật sự giai điệu của Tình thôi xót xa rất giống với giai điệu của Frontier. Frontier có mặt trong CD hòa tấu Cherry Blossom (Hoa anh đào) - Keiko Matsui phát hành đầu năm 1992 (bạn đọc có thể nghe đầy đủ 2 bản nhạc này tại http://www.thanhnien.com.vn/. Keiko Matsui là nữ nhạc công piano kiêm nhạc sĩ dòng nhạc jazz nổi tiếng của Nhật. Tính từ năm 1987 đến nay, khoảng 20 album của cô đã được phát hành trên toàn thế giới.
So về tên tuổi quốc tế thì Keiko Matsui có lợi thế hơn, song ở Việt Nam, nhạc sĩ Bảo Chấn cũng rất nổi tiếng trong lĩnh vực hòa âm phối khí và sáng tác ca khúc. Trả lời phỏng vấn của vnexpress.net về sự việc này, nhạc sĩ Bảo Chấn nói: "Tôi khẳng định không có chuyện mình mượn giai điệu từ Nhật. Trong âm nhạc, sự trùng lặp là rất bình thường. Nếu nghe chương Công nhân thuốc lá của Carmen, bạn có thể liên tưởng đến ca khúc Người Hà Nội. Có sự tương đồng đơn giản là vì hai tác giả có tâm trạng giống nhau, bởi giai điệu được xác lập dựa trên cảm xúc. Tôi sáng tác Tình thôi xót xa từ thập kỷ 80, dành cho bộ phim của nhà Lý Huỳnh. Sau đó, tôi cũng có lồng một đoạn ca khúc vào phim Nước mắt học trò. Nhưng buồn một nỗi là nhạc phẩm không được công chúng biết đến khi mới ra đời. Và tôi đã gửi bài hát này sang hải ngoại. Thế rồi, đến năm 1997, Lam Trường đã "khai quật" bài hát này khi đưa hơi thở mới vào trong ca khúc với cách thể hiện hiện đại hơn, tiết tấu nhanh hơn. Tôi không cho rằng đây là sáng tác tiêu biểu của mình, chẳng qua ca khúc xuất hiện vào đúng thời điểm. Tôi không dám nghĩ phía Nhật đã lấy lại giai điệu của tôi, nhưng tôi cũng khẳng định không hề có chuyện tôi bị ảnh hưởng từ phía họ. Bởi vào thập kỷ 80, Việt Nam không có nhiều cơ hội tiếp xúc với nền âm nhạc quốc tế".
Chiều 4/4, Thanh Niên đã liên lạc với đại diện Hãng phim Lý Huỳnh. Qua tìm hiểu, chúng tôi được cho biết: "Bảo Chấn và Bảo Phúc là hai nhạc sĩ thường xuyên cộng tác thực hiện phần âm nhạc cho các phim của Lý Huỳnh sản xuất. Bộ phim Nước mắt học trò (sản xuất năm 1991) do nhạc sĩ Bảo Chấn - Bảo Phúc làm nhạc và ca khúc nền được thể hiện trong phim là Cơn lốc cuộc đời (Bảo Phúc thể hiện), còn đoạn nhạc Tình thôi xót xa có trong phim này không thì phải xem lại bởi bộ phim đã được sản xuất cách nay 13 năm. Trong bộ phim Truy nã tội phạm quốc tế (sản xuất năm 1997 - Hãng phim Phương Đông hợp tác với Đài Loan) - cũng do Bảo Chấn và Bảo Phúc thực hiện phần âm nhạc, ca khúc Tình thôi xót xa được thể hiện trong một cảnh phim".
Thanh Niên cũng đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với nhạc sĩ Hồng Đăng - Phó tổng thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm Bảo vệ bản quyền nhạc sĩ, Ủy viên thư ký Hội Giao lưu văn hóa Việt - Nhật về dư luận xung quanh ca khúc Tình thôi xót xa. Ông cho biết: "Tôi đang đi công tác các tỉnh phía Nam nên chưa được biết cụ thể về vấn đề này, thế nhưng theo tôi mọi vấn đề phải được dựa trên cứ liệu chứ không thể suy đoán một cách vội vàng. Trong ngày mai (5/4) tôi sẽ nghe lại hai ca khúc và tìm hiểu về vấn đề này thì mới có ý kiến chính thức". Số lượt đọc:
1319
-
Cập nhật lần cuối:
04/02/2007 10:24:30 AM |  | | Keiko Matsui, tác giả bản Frontier |
Thông tin liên quan: Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin Lê Tiến Thọ: Phải phạt để răn đe hành vi sao chép nhạc07/01/2007 08:27' AM Trong khi vụ việc Tình thôi xót xa vẫn đang gây tranh cãi và chưa ngã ngũ được ai đúng ai sai, trao đổi với báo Thanh Niên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, NSND Lê Tiến Thọ khẳng định: Bộ sẽ không đứng ngoài cuộc và kiên quyết lên án hành vi "đạo nhạc"... Tình thôi xót xa có nhiều điểm giống nhạc nước ngoài!03/01/2007 06:14' PM Ngày 7-6, Ban thư ký Hội Nhạc sĩ VN đã ra một thông báo trong đó đưa ra những cứ liệu ban đầu của Ban kiểm tra Hội Nhạc sĩ VN về hiện tượng giống nhau giữa ca khúc Tình thôi xót xa của nhạc sĩ Bảo Chấn với một số ca khúc nước ngoài khác... Còn hàng chục kẻ "đạo nhạc" chưa bị lôi ra ánh sáng!03/01/2007 11:18' AM Hiện hơn 100 ca khúc của trên 20 tác giả đang nằm trong tập hồ sơ có tên “đạo nhạc”. Cơ quan chức năng sẽ xử lý những trường hợp này ra sao? Và sô nhạc sỹ này là những ai? Danh sách đạo nhạc của Cục Nghệ thuật biểu diễn03/01/2007 11:17' AM Danh sách liệt kê 70 ca khúc bị nghi "đạo nhạc", chủ yếu có nguồn gốc "nước ngoài". Ông Lê Nam, Trưởng phòng quản lý ca nhạc & sản xuất băng đĩa, cho biết, Cục đã dựa trên cơ sở bộ đĩa "101 Copy-cover 2004" để đặt vấn đề nghi vấn. Đạo văn trong nghiên cứu10/07/2007 02:28' PM Ở nước ta trong mấy năm gần đây, nạn đạo văn được giới báo chí nhắc đến khá nhiều lần, nhưng phần lớn các trường hợp này thường xảy ra trong lĩnh vực văn hóa-nghệ thuật. Còn trong nghiên cứu khoa học và công nghệ, nếu từ lâu nạn đạo văn có liên quan đến những giảng viên và giáo sư cũng được nhiều nghiên cứu sinh đồn đại qua lại nhiều, nhưng chưa có bằng chứng hiển nhiên, thì gần đây một trường hợp đạo văn cực kì trắng trợn và... thô làm chấn động giới nghiên cứu khoa học Việt Nam, nhất là trong cộng đồng “cư dân” mạng. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, cách nào?08/06/2007 04:40' PM Muốn được bảo hộ nhãn hiệu doanh nghiệp phái tiến hành đăng ký để xác lập quyền sở hữu. Khi quyền được xác lập, chủ sở hữu có quyền khai thác tài sản của mình, có quyền cho phép hoặc ngăn cản người khác sử dụng (khai thác) tài sản đó và khi quyền bị xâm phạm thì pháp luật sẽ bảo vệ như bảo vệ quyền sở hữu tài sản. Sàn giao dịch bản quyền luồng gió mới cho sáng tạo25/05/2007 12:00' PM Nhằm tạo cơ hội để các tác giả giới thiệu, quảng bá tác phẩm đồng thời giúp độc giả có cơ hội tiếp cận các sản phẩm văn hóa nghệ thuật đặc sắc, Công ty cổ phần sách - niêm giám VietBooks phối hợp với đơn vị bảo trợ Cục bản quyền tác giả văn học – nghệ thuật tổ chức Sàn giao dịch bản quyền để tạo cầu nối giữa nguồn cung và cầu. Người ngoại đạo cóp nhặt ý tưởng chuyên môn27/03/2007 01:58' PM Trong bài “Xung quanh Dự án chỉnh trị sông Hồng: Hãy công khai chứng cứ” (Khoa học & Đời sống - Số 23), chúng tôi có đăng tải ý kiến của họa sĩ Văn Thơ liên quan đến đề án đang gây nhiều tranh cãi của ông. Ngay sau khi báo phát hành, Khoa học & đời sống đã nhận được ý kiến phản hồi của TS Trần Nhơn, Chủ tịch Hội thủy lợi. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin trích đăng ý kiến của TS Trần Nhơn. Nhật ký luật sở hữu trí tuệ 200604/03/2007 10:16' AM Năm 2006 là một năm bước ngoặt của hệ thống pháp luật SHTT Việt Nam với việc Luật SHTT chính thức có hiệu lực từ ngày 01/2007. Đây là luật chuyên ngành về SHTT đầu tiên của Việt Nam. Sự ra đời của Luật SHTT đã thay thế toàn bộ các Nghị định và văn bản hướng dẫn về từng lĩnh vực của SHTT trước đó... Ai là "cha đẻ" của I-Web?05/02/2007 11:26' AM A bảo B "chôm" mã phần mềm của mình rồi phát triển thành sản phẩm để kinh doanh nên kiện đòi bồi thường. B lại nói phần mềm của A cũng "chôm lại" từ sản phẩm của người khác nên chỉ chịu "bồi hoàn" cho "chủ sở hữu thật sự" (?!) Chuyện tác quyền trong môi trường kỹ thuật số04/02/2007 03:43' PM Tác quyền tại Việt Nam là một vấn đề gây đau đầu không chỉ cho các cơ quan quản lý mà còn cho cả những ai quan tâm đến pháp luật hay những cơ quan bảo vệ pháp luật. Không phải chúng ta đau đầu vì thiếu một hành lang pháp lý điều chỉnh lĩnh vực này mà vì hành lang ấy dường như vẫn quá thênh thang đến mức ai cũng có thể đi qua mà không hề ngại chuyện bị ngăn chặn, xét hỏi... Bài khác: Luẩn quẩn chuyện bản quyền06/01/2007 09:24' PM Thời gian gần đây, giới văn học nghệ thuật rộ lên chuyện bản quyền. Nào là: việc các bài hát in thiếu tên người sáng tác hoặc sai tên tác giả. Nào là: việc những tác phẩm văn học liên tiếp bị các nhà xuất bản in ấn tuỳ tiện trong nhiều tuyển tập. Nào là: việc đăng tùm lum các bức ảnh nghệ thuật trên báo chí không có tên tác giả... Đăng ký bản quyền phần mềm - Một bài ca chưa có lời ?06/01/2007 09:18' PM Việc đăng ký bản quyền phần mềm, khi được thực hiện đúng, sẽ tạo nên lòng tin của khách hàng vào sản phẩm được sử dụng. Vấn đề bảo vệ bản quyền trong nước hiện nay ở Việt Nam còn khá mới mẻ... Sở hữu trí tuệ, phát triển và toàn cầu hóa kinh tế06/01/2007 09:39' AM Trên tầm nhìn vĩ mô, sự xuất hiện của những đòi hỏi về quyền SHTT có thể được xem như biểu hiện đương nhiên của hai xu hướng hiện đại - đó là sự phát triển có tính khống chế của một nền "kinh tế tri thức" trong đó nhân tố cốt lõi là trí tuệ và thứ hai là trào lưu toàn cầu hoá... Một vụ tranh chấp bản quyền chưa có cách giải quyết05/01/2007 02:35' PM Giữa tháng 9, công ty TNHH Tin học Định Gia (DigiNet) đã có phản ánh việc phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP) LEMON3 của mình đã bị công ty TNHH P.C.I (PCinformatics) "đánh cắp". Cuộc tranh chấp đến nay vẫn chưa ngã ngũ... Sở hữu trí tuệ ở VN: Từ lề đường bước vào xa lộ05/01/2007 01:50' PM Quy định bảo hộ quyền tài sản trí tuệ thì nhiều... Trong khi nhiều nước châu Á nối đuôi Nhật thành cường quốc công nghệ, người VN vẫn chỉ đứng bên lề đường mà nhìn! "Dòng sông" và "Cánh đồng": Dư luận ồn ào không đáng05/01/2007 01:04' PM "Tôi thấy người đọc là nạn nhân... hai truyện ngắn này thật ra không đáng phải lên tiếng nhiều đến vậy"; "Cái buồn cười ở đây là đáng lẽ hai tác giả tranh cãi với nhau, nhưng hai tác giả không có ý kiện tụng tranh cãi, thì dư luận… lên tiếng giùm", các biên tập viên nói về vụ Cánh đồng bất tận và Dòng sông tật nguyền. Ứng xử văn hóa trong văn chương: sự ầm ĩ không đáng có05/01/2007 01:01' PM Gần đây, dư luận xôn xao vì sự trùng hợp của một số chi tiết trong hai truyện ngắn “ Cánh đồng bất tận” ( CĐBT) của Nguyễn Ngọc Tư và “ Dòng sông tật nguyền” ( DSTN ) của Phạm Thanh Khương. Hàng loạt ý kiến đăng đàn trên các phương tiện thông tin đại chúng về hai tác phẩm đã làm thành một làn sóng về ứng xử. Nên chăng tạo nên sự ầm ĩ không đáng có ấy? Chúng tôi xin ghi lại ý kiến của chính hai tác giả gửi cho nhau, ý kiến của các nhà quản lí, các nhà văn, nhà phê bình và độc giả xung quanh vấn đề này |