Việc sử dụng ảnh để làm tranh cổ động vẫn đang tranh cãi và có lúc bế tắc, trong khi thực tế đòi hỏi cần có nhanh một quy chế để xử lý chuyện "đạo ảnh".
"Vai trò của nhiếp ảnh đối với hoạt động sáng tác tranh cổ động ngày càng lớn, chỗ đứng của các nhà nhiếp ảnh ngày càng quan trọng trong lĩnh vực này...", đó là khẳng định của ông Vi Kiến Thành, Vụ phó Vụ Mỹ thuật và Nhiếp ảnh, tại cuộc hội thảo về việc sử dụng ảnh trong sáng tác tranh cổ động ở TP.HCM ngày 27/4.
Thực tế thời gian qua đã xảy ra một số vụ tranh chấp bản quyền giữa họa sĩ vẽ tranh cổ động và tác giả của bức ảnh được sử dụng lại, điển hình là vụ Nụ hôn của gió. Và ngay thời điểm cơ quan trên đang lấy ý kiến đóng góp cho quy chế, đã xảy ra tiếp sự kiện đạo ảnh Lớp học vùng cao.
Đối với tác phẩm ảnh đã công bố, điểm đáng chú ý của quy chế trên một khi nó được ban hành chính thức là người sáng tác tranh cổ động sẽ không cần phải xin phép tác giả ảnh, nhưng phải ghi tên và trả tác quyền 30% nếu đoạt giải thưởng. Còn đối với ảnh chưa công bố, hiển nhiên hai bên phải tự thương lượng.
Điều này, theo các đại biểu tham dự hội thảo, cũng chỉ nhằm mục đích làm rộng đường hơn cho các tác giả vẽ tranh cổ động phục vụ chính trị. Hơn nữa, đa số các cuộc thi vẽ tranh cổ động được tiến hành trong thời gian rất ngắn, không kịp cho họa sĩ liên lạc với nhiếp ảnh gia.
Tuy nhiên nghệ sĩ nhiếp ảnh Đồng Đức Thành còn đề cập đến việc nảy sinh kiểu như bức ảnh chụp cô gái đẹp nhưng họa sĩ dùng vào việc sáng tác tranh cổ động phòng chống HIV/AIDS, thì sẽ xử lý thế nào khi đã làm khác đi nội dung ban đầu của ảnh?
Một văn bản luật trong một khu vực hẹp nhưng vẫn gặp khá nhiều vướng mắc, vẫn chưa biết được khi nào sẽ chính thức được ban hành. Ông Vi Kiến Thành boăn khoăn: "Chúng ta cần phải dung hòa, bởi tùy góc độ mà vấn đề đưa ra sẽ đúng hoặc sai, nên các bên càng đưa ra nét cá biệt, càng dễ đi vào chỗ bế tắc". Số lượt đọc:
2612
-
Cập nhật lần cuối:
03/01/2007 11:35:28 AM |  | | Ông Vi Kiến Thành: "Nếu hai phía càng đưa ra nét cá biệt, sự việc càng đi vào bế tắc". Ảnh: V.T |
Đạo văn trong nghiên cứu10/07/2007 02:28' PM Ở nước ta trong mấy năm gần đây, nạn đạo văn được giới báo chí nhắc đến khá nhiều lần, nhưng phần lớn các trường hợp này thường xảy ra trong lĩnh vực văn hóa-nghệ thuật. Còn trong nghiên cứu khoa học và công nghệ, nếu từ lâu nạn đạo văn có liên quan đến những giảng viên và giáo sư cũng được nhiều nghiên cứu sinh đồn đại qua lại nhiều, nhưng chưa có bằng chứng hiển nhiên, thì gần đây một trường hợp đạo văn cực kì trắng trợn và... thô làm chấn động giới nghiên cứu khoa học Việt Nam, nhất là trong cộng đồng “cư dân” mạng. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, cách nào?08/06/2007 04:40' PM Muốn được bảo hộ nhãn hiệu doanh nghiệp phái tiến hành đăng ký để xác lập quyền sở hữu. Khi quyền được xác lập, chủ sở hữu có quyền khai thác tài sản của mình, có quyền cho phép hoặc ngăn cản người khác sử dụng (khai thác) tài sản đó và khi quyền bị xâm phạm thì pháp luật sẽ bảo vệ như bảo vệ quyền sở hữu tài sản. Sàn giao dịch bản quyền luồng gió mới cho sáng tạo25/05/2007 12:00' PM Nhằm tạo cơ hội để các tác giả giới thiệu, quảng bá tác phẩm đồng thời giúp độc giả có cơ hội tiếp cận các sản phẩm văn hóa nghệ thuật đặc sắc, Công ty cổ phần sách - niêm giám VietBooks phối hợp với đơn vị bảo trợ Cục bản quyền tác giả văn học – nghệ thuật tổ chức Sàn giao dịch bản quyền để tạo cầu nối giữa nguồn cung và cầu. Người ngoại đạo cóp nhặt ý tưởng chuyên môn27/03/2007 01:58' PM Trong bài “Xung quanh Dự án chỉnh trị sông Hồng: Hãy công khai chứng cứ” (Khoa học & Đời sống - Số 23), chúng tôi có đăng tải ý kiến của họa sĩ Văn Thơ liên quan đến đề án đang gây nhiều tranh cãi của ông. Ngay sau khi báo phát hành, Khoa học & đời sống đã nhận được ý kiến phản hồi của TS Trần Nhơn, Chủ tịch Hội thủy lợi. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin trích đăng ý kiến của TS Trần Nhơn. Nhật ký luật sở hữu trí tuệ 200604/03/2007 10:16' AM Năm 2006 là một năm bước ngoặt của hệ thống pháp luật SHTT Việt Nam với việc Luật SHTT chính thức có hiệu lực từ ngày 01/2007. Đây là luật chuyên ngành về SHTT đầu tiên của Việt Nam. Sự ra đời của Luật SHTT đã thay thế toàn bộ các Nghị định và văn bản hướng dẫn về từng lĩnh vực của SHTT trước đó... Ai là "cha đẻ" của I-Web?05/02/2007 11:26' AM A bảo B "chôm" mã phần mềm của mình rồi phát triển thành sản phẩm để kinh doanh nên kiện đòi bồi thường. B lại nói phần mềm của A cũng "chôm lại" từ sản phẩm của người khác nên chỉ chịu "bồi hoàn" cho "chủ sở hữu thật sự" (?!) Chuyện tác quyền trong môi trường kỹ thuật số04/02/2007 03:43' PM Tác quyền tại Việt Nam là một vấn đề gây đau đầu không chỉ cho các cơ quan quản lý mà còn cho cả những ai quan tâm đến pháp luật hay những cơ quan bảo vệ pháp luật. Không phải chúng ta đau đầu vì thiếu một hành lang pháp lý điều chỉnh lĩnh vực này mà vì hành lang ấy dường như vẫn quá thênh thang đến mức ai cũng có thể đi qua mà không hề ngại chuyện bị ngăn chặn, xét hỏi... Bài khác: Muốn thắng phải chuẩn bị kỹ03/01/2007 11:29' AM Vụ tranh chấp bản quyền phần mềm Lemon3 coi như đã khép lại, mở đường cho việc giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin qua con đường tòa án...
Tranh chấp của Diginet và PCI: Cuộc chiến bản quyền phần mềm đầu tiên03/01/2007 11:25' AM Hội chợ phần mềm lần thứ 2 vừa tổ chức tại TP HCM (Softmart 2004) đem lại nhiều thành công cho các Cty phần mềm VN. Nhưng cũng tại đây bắt đầu cho một cuộc tranh chấp bản quyền sở hữu trí tuệ giữa 2 Cty phần mềm Định Gia (Diginet) và PCI về 2 phần mềm Lemon3 và Lever4 Đừng để nhạc trẻ Việt Nam phải chịu tiếng xấu!03/01/2007 11:24' AM Báo chí đã nhiều lần phát hiện và cảnh báo hiện tượng một số nhạc sĩ VN copy nhạc của nước ngoài để biến thành tác phẩm của mình, nhưng chuyện này vẫn tiếp tục xảy ra và đang để lại những tiếng xấu cho nhạc trẻ VN... Nhức nhối nạn ''đạo'' giao diện website03/01/2007 11:22' AM Nhiều người lắc đầu nói vui: "Hết đạo văn, đạo tranh, đạo nhạc, đạo game, Việt Nam bây giờ còn xuất hiện cả đạo... giao diện website". Có khả năng ông Tiến sẽ kiện ra tòa?03/01/2007 11:20' AM Sáng 26/12, tại NXB Phụ Nữ, đã có cuộc làm việc chính thức giữa nhà văn Vũ Ngọc Tiến (tác giả cuốn "Quân sư Đào Duy Từ" - NXB Kim Đồng và nhà văn Trần Hiệp (tác giả cuốn "Quân sư Đào Duy Từ" – NXB Phụ Nữ)... Lại thêm một vụ đạo tranh03/01/2007 11:19' AM Tác phẩm Hà Nội - cái nhìn hôm nay của tác giả Vũ Đức Toàn sáng tác năm 2002, được chọn in trong cuốn sách Mỹ thuật Hà Nội, được sao chép tới 99% tác phẩm Domingo de Delft sáng tác năm 1956 của họa sĩ nổi tiếng người Argentina Torres Aguero Còn hàng chục kẻ "đạo nhạc" chưa bị lôi ra ánh sáng!03/01/2007 11:18' AM Hiện hơn 100 ca khúc của trên 20 tác giả đang nằm trong tập hồ sơ có tên “đạo nhạc”. Cơ quan chức năng sẽ xử lý những trường hợp này ra sao? Và sô nhạc sỹ này là những ai? |